Quốc tế

G7 nhất trí xả kho 100 triệu thùng dầu

Thu Trang • 03/10/2026 09:25

Các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ trong 4 tháng, nhằm giảm sức ép nguồn cung và hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng mạnh trên thị trường toàn cầu.

afp__20260615__2281783154__v1__highres__volumeofoilinusstrategicpetroleumreservedrop.jpg
Các bồn chứa dầu tại Trạm Cung cấp Nhiên liệu Sunoco LP ở Austin, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

Thỏa thuận đạt được sau cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Cuộc họp được tổ chức sau cuộc trao đổi giữa ông Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép yêu cầu các nước châu Âu giải phóng nguồn dầu dự trữ chiến lược.

Theo tuyên bố được Văn phòng Tổng thống Pháp công bố, việc giải phóng dầu thô và diesel dự trữ sẽ bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng thông qua cơ chế phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu nhằm nhanh chóng bổ sung nguồn cung.

Lãnh đạo G7 cũng cam kết không áp dụng các hạn chế xuất khẩu năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các nước thành viên. Nhóm này cũng kêu gọi các nhà sản xuất tránh những lệnh cấm xuất khẩu có thể làm gia tăng căng thẳng trên thị trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hoan nghênh đối với quyết định trên và xác nhận rằng Mỹ sẽ không áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Ông đánh giá cao việc các nước châu Âu đã đóng góp lượng lớn nhiên liệu từ kho dự trữ của họ để góp phần bình ổn thị trường chung.

Trước cuộc họp G7, Tổng thống Trump đã đề cập khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm ưu tiên nguồn cung cho thị trường trong nước. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng yêu cầu các quốc gia châu Âu chia sẻ gánh nặng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu thay vì chỉ để nông dân, tài xế xe tải và doanh nghiệp Mỹ chịu ảnh hưởng.

Liên minh châu Âu đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng hạn chế xuất khẩu dầu và cho rằng một động thái như vậy có thể làm căng thẳng nguồn cung trên thị trường quốc tế thêm trầm trọng.

Giá nhiên liệu chịu sức ép

Cuộc họp G7 diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran khiến giá năng lượng tăng mạnh, gây áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Giá dầu diesel tại Mỹ và châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Tại khu vực đồng euro, giá năng lượng tăng mạnh trong tháng 9 đã góp phần đẩy lạm phát lên 3,8%, mức cao nhất trong ba năm. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ, giá dầu diesel trung bình tại Mỹ đã tăng hơn 70%, lên mức 6,39 USD mỗi gallon kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.

Việc Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn, áp dụng lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở nhiên liệu cũng góp phần gây sức ép lên thị trường toàn cầu.

Tháng 3 vừa qua, 32 thành viên IEA đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ, đánh dấu đợt mở kho lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết khoảng 1/3 lượng dầu trong kế hoạch này vẫn chưa được đưa ra thị trường. IEA cũng có thể tiến hành thêm các đợt giải phóng dự trữ, bởi khoảng 80% tổng lượng dầu trong các kho dự trữ của cơ quan này vẫn chưa được sử dụng.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo G7 cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời phối hợp chặt chẽ với IEA và các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn những tác động lan truyền tiêu cực hơn nữa sang thị trường nhiên liệu và hàng hóa.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
G7 nhất trí xả kho 100 triệu thùng dầu
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO