G7 tìm cách thu hẹp rạn nứt xuyên Đại Tây Dương về tình hình Trung Đông
Ngoại trưởng các nước G7 bắt đầu nhóm họp tại Pháp từ ngày 26/3 với mục tiêu trọng tâm là thu hẹp những bất đồng sâu sắc với Mỹ liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, đồng thời duy trì sự tập trung cho các điểm nóng khác như Ukraine và Dải Gaza.

Hội nghị kéo dài 2 ngày của 7 nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới diễn ra ở ngoại ô Thủ đô Paris, Pháp. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng "giáng đòn khốc liệt" nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chọn hội nghị lần này cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, ông sẽ chỉ tham gia cùng những người đồng cấp từ Canada, Đức, Italy, Pháp, Nhật Bản và Anh vào ngày họp thứ hai.
Mặc dù tất cả các quốc gia G7 đều là đồng minh thân cận của Washington, cho đến nay, không có nước châu Âu nào công khai lên tiếng ủng hộ hoàn toàn chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Sự dè dặt này được cho là đã vấp phải sự không hài lòng từ phía Tổng thống Trump.
Sự mâu thuẫn không chỉ dừng ở khía cạnh ngoại giao mà còn lan sang kinh tế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil thẳng thắn phàn nàn rằng, những "chính sách sai lầm" của Mỹ tại Trung Đông đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong khi đó, lời đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng Iran của ông Trump - dù hiện đang tạm hoãn để nhường chỗ cho các nỗ lực đàm phán vẫn khiến các đồng minh châu Âu vô cùng lo ngại.
Về tiến trình ngoại giao, trong khi ông Trump khẳng định Mỹ đang đàm phán với một "quan chức cấp cao" trong hệ thống lãnh đạo của Iran, Truyền hình Nhà nước Iran hôm 25/3 lại tuyên bố Tehran đã bác bỏ kế hoạch hòa bình được chuyển giao qua Pakistan.
Với tư cách là quốc gia giữ ghế chủ tịch luân phiên G7 năm nay, Pháp đang nỗ lực đa dạng hóa các góc nhìn nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh, mục tiêu của hội nghị là "giải quyết những mất cân bằng toàn cầu đang gây ra căng thẳng và sự đối đầu... với những hậu quả rất cụ thể đối với người dân".
Bên cạnh vấn đề Iran, các điểm nóng khác cũng được đặt lên bàn nghị sự. Đối với tình hình Lebanon, Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Israel "kiềm chế", không đưa lực lượng tiến vào kiểm soát khu vực miền Nam nước này.
Về phía Anh, Ngoại trưởng Yvette Cooper bày tỏ lo ngại rằng, cuộc xung đột hiện tại đang làm lu mờ kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza và tình trạng bạo lực ở khu Bờ Tây.
Về hồ sơ Ukraine, ông Barrot khẳng định G7 sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ Kiev.
Nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của G7, Pháp đã mời thêm Ngoại trưởng các nền kinh tế mới nổi trọng điểm như Brazil, Ấn Độ, cùng với đại diện từ Saudi Arabia, Hàn Quốc và Ukraine tham dự.
Song song với hội nghị ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết, nước này sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến riêng biệt của G7 vào ngày 30/3 tới, quy tụ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương để thảo luận về "sự hội tụ của các vấn đề năng lượng, kinh tế và lạm phát".


