Galaxy S27 Series: Samsung thay đổi chip điều khiển màn hình để đối phó chi phí AI tăng vọt

Thành Vinh11/07/2026 11:24

Nhằm tối ưu biên lợi nhuận trước áp lực giá bộ nhớ tăng cao, Samsung MX dự kiến chuyển sang sử dụng chip điều khiển màn hình (DDI) từ các đối tác bên thứ ba cho dòng Galaxy S27.

Dòng điện thoại Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau đang trở thành tâm điểm chú ý với những nâng cấp đáng kể về thiết kế và cấu hình. Tuy nhiên, một thay đổi quan trọng trong chuỗi cung ứng linh kiện vừa được hé lộ, cho thấy bước đi chiến lược của Samsung trước áp lực kinh tế toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, Samsung thường duy trì tính nhất quán bằng cách ưu tiên sử dụng các chip điều khiển màn hình (Display Driver IC - DDI) do chính bộ phận System LSI của mình phát triển cho các dòng smartphone cao cấp. Tuy nhiên, trước bối cảnh chi phí linh kiện đầu vào leo thang, hãng đang cân nhắc chấm dứt sự độc quyền nội bộ này trên thế hệ flagship năm 2027.

Dòng Galaxy S27 có thể sử dụng chip màn hình của bên thứ ba
Dòng Galaxy S27 có thể sử dụng chip màn hình của bên thứ ba

Khi làn sóng AI đẩy chi phí sản xuất smartphone lên mức kỷ lục

Động thái tìm kiếm nhà cung cấp bên ngoài của Samsung diễn ra trong bối cảnh giá bộ nhớ toàn cầu tăng mạnh. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với các loại bộ nhớ hiệu suất cao như DRAM, HBM và bộ nhớ NAND. Khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, chi phí sản xuất smartphone bị đẩy lên cao, trực tiếp đe dọa đến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Để duy trì mức giá cạnh tranh mà không làm giảm trải nghiệm người dùng, Samsung MX (Mobile eXperience) buộc phải tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Việc đa dạng hóa nguồn cung chip DDI không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào một đơn vị duy nhất mà còn tạo ra sự cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp.

Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau
Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau

Phân cấp linh kiện trên các phiên bản Galaxy S27

Theo các báo cáo kỹ thuật, kế hoạch thay đổi linh kiện sẽ được thực hiện có lộ trình và phân cấp rõ rệt giữa các phiên bản trong dòng sản phẩm. Cụ thể, hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S27 và Galaxy S27+ có khả năng cao sẽ chuyển sang sử dụng chip DDI từ các đối tác bên thứ ba.

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn sẽ được trang bị giải pháp DDI do Samsung System LSI tự phát triển. Điều này nhằm đảm bảo hiệu năng tối ưu và chất lượng hiển thị vượt trội nhất cho phân khúc flagship đầu bảng, nơi người dùng có yêu cầu khắt khe về độ chính xác màu sắc và tần số quét.

Samsung sẽ ra mắt tới 4 phiên bản Galaxy S27 vào đầu năm sau
Samsung sẽ ra mắt tới 4 phiên bản Galaxy S27 vào đầu năm sau

Những ứng viên tiềm năng tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung

Hiện tại, Samsung đang tiến hành đánh giá khắt khe các giải pháp chip điều khiển màn hình từ nhiều nhà cung cấp uy tín. Danh sách các đối tác tiềm năng bao gồm Anapass, DB Global Chip, Wonik D2I và Novatek. Đáng chú ý, ngoại trừ Novatek có trụ sở tại Đài Loan, ba công ty còn lại đều là những đại diện công nghệ đến từ Hàn Quốc.

Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên sự cân bằng giữa chất lượng hiển thị, độ ổn định của linh kiện và hiệu quả về chi phí. Việc mở rộng danh sách nhà cung cấp được xem là một bước đi mang tính chiến lược hơn là cắt giảm chất lượng, giúp Samsung linh hoạt hơn trong việc điều phối sản xuất trước những biến động của thị trường linh kiện bán dẫn thế giới.

Dòng Galaxy S27 không chỉ đại diện cho sức mạnh công nghệ mới mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy vận hành của Samsung, khi hãng sẵn sàng phá bỏ những rào cản truyền thống để thích nghi với kỷ nguyên AI đầy thách thức.

0 0 0
x
Galaxy S27 Series: Samsung thay đổi chip điều khiển màn hình để đối phó chi phí AI tăng vọt
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO