Gần 1.000 tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh bước vào năm học mới

(Baonghean.vn) - Năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung đổi mới, thực hiện mô hình quản lý tiên tiến, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất trang thiết bị; hướng tới kiểm định theo tiêu chuẩn của Quốc gia và khu vực.

Sáng 5/10, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh, chúc mừng và chào đón gần 1.000 tân sinh viên đã trúng tuyển vào trường, ở 9 chuyên ngành đào tạo các hệ... Trên nền tảng ban đầu này, nhà trường mong muốn các tân sinh viên hãy thích nghi nhanh với môi trường giáo dục đại học; trau dồi kiến thức, năng động trong quá trình học tập và hăng hái tham gia các phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng các tân sinh viên, tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ảnh: Ngọc Anh
PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng các tân sinh viên, tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ảnh: Ngọc Anh

Năm học 2018 - 2019 kết thúc, Trường Đại học Y khoa Vinh đã hoàn thành các nhiệm vụ, với mục tiêu chính là: Tập trung đổi mới và thực hiện mô hình quản lý tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và đào tạo các chuyên ngành sau đại học, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động...

Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên được quan tâm. Năm học qua, nhà trường có 2 đề tài, 4 sáng kiến cấp tỉnh; 23 đề tài cấp cơ sở đã được đánh giá, nghiệm thu; hàng trăm bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế... Kết quả này đã khẳng định chất lượng đào tạo ngày một nâng cao của nhà trường và là động lực để tập thể nhà trường nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong thời gian tới. 

"Năm học 2019 - 2020,  Trường sẽ tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp dạy học; áp dụng KHCN trong đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và công tác đánh giá cán bộ; Phát động phong trào thi đua chào mừng lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Y và 10 năm Trường Đại học Y khoa Vinh..."

PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y  khoa Vinh

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh nhân dịp năm học mới. Ảnh: Ngọc Anh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh nhân dịp năm học mới. Ảnh: Ngọc Anh

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa biểu dương những thành tích mà tập thể các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức Trường Đại học Y khoa Vinh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Ngọc Anh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Ngọc Anh

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị nhà trường cần tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, phương pháp giảng dạy và quản lý, mở rộng hợp tác, liên kết với hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh; sớm hoàn thiện và ban hành chiến lược phát triển Trường Đại học Y khoa Vinh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, trường cần tập trung xây dựng phát triển trở thành Trung tâm đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đặc biệt kỹ thuật chẩn đoán và điều trị, chăm sóc trong y học, dược học gắn liền nghiên cứu với công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh... Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục cho học sinh - sinh viên về y đức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm trước cộng đồng, người bệnh, nhà trường và xã hội.

Trường Đại học Y khoa Vinh khen thưởng những sinh viên đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Anh
Trường Đại học Y khoa Vinh khen thưởng những sinh viên đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Anh
Dịp này, Trường Đại học Y khoa Vinh đã biểu dương, khen thưởng cho 24 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học vừa qua và những sinh viên thủ khoa vào trường năm học 2019 - 2020./. 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.