Gần 100 hộ dân của Quỳnh Lưu sẽ di dời để làm cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Để xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất thủ tục để di dời gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng lên khu tái định cư mới.

Đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc 2 dự án cao tốc là đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An); Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Liên quan đến dự án này, huyện Quỳnh Lưu nằm trong danh sách các địa phương sẽ triển khai xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam.

4 xã của Quỳnh Lưu sẽ có cao tốc Bắc Nam đi qua. Đồ họa: Hữu Quân
4 xã của Quỳnh Lưu sẽ có cao tốc Bắc Nam đi qua. Đồ họa: Hữu Quân
Theo đó, 4 xã nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng đường cao tốc gồm Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ và Quỳnh Lâm. Để sớm triển khai dự án, hiện nay, Ban quản lý dự án 6 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao hồ sơ pháp lý, tim, tuyến của đường cho Hội đồng GPMB huyện. Đồng thời, UBND huyện đã thành lập Hội đồng GPMB để chuẩn bị triển khai dự án, tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp tái định cư để xây dựng khu tái định cư cho từng xã.

Số hộ dự kiến tái định cư là 96 hộ và 25 hộ bị ảnh hưởng một phần liên quan dự án. Sau khi Ban quản lý dự án 6 cắm mốc GPMB tại thực địa, Hội đồng GPMB huyện sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện trích đo GPMB và triển khai các thủ tục tiếp theo.

Ông Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳnh Lưu cho biết, đây là dự án mang tầm chiến lược trong phát triển giao thương, phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện nay, địa phương đang phối hợp với Ban quản lý dự án 6 tổ chức khoan thăm dò các vị trí đặt chân cầu vượt đường bộ và đường sắt qua các xã có đường cao tốc đi qua.

Quỳnh Lưu Gần 100 hộ dân sẽ di dời để làm đường cao tốc

Khoan thăm dò dưới lòng đất để xây dựng chân cầu vượt đường bộ qua QL 48B, đường sắt qua địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung các phần việc liên quan nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và đơn vị thi công.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) với chiều dài 50 km; có tổng mức đầu tư 8.380 tỷ đồng. Còn đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) có chiều dài toàn tuyến là 49,3 km; có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Quốc hội, các dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2021.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.