Gần 1.000 học sinh tham gia Ngày hội Toán học mở Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong chương trình, ngoài việc tổ chức giảng bài đại chúng cho những người đam mê nghiên cứu toán học, học sinh còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động ứng dụng toán học vào thực tiễn qua các trò chơi, các câu đố toán học thực tiễn.

Sáng 23/4, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Ngày hội Toán học mở Nghệ An - Math open day Nghệ An năm 2023.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Nghệ An với sự tham gia của gần 1.000 giáo viên đến từ nhiều trường phổ thông trong toàn tỉnh.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hội Toán học mở năm thứ 9 (Math Open Day - MOD 2023) với chủ đề Toán học cho mọi người - Mathematics for Everyone, là một trong những hoạt động chính thức của Ngày Quốc tế Toán học do tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khởi xướng, được nhiều trường, viện và các đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày hội là một chuỗi các hoạt động mở về Toán và STEM nói chung, nhằm tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và nhà giáo dục cùng nhau thảo luận về những chủ đề thời sự trong toán học và giáo dục toán học, cùng nhau trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp của Toán học và tìm hiểu về các ứng dụng muôn màu sắc của toán học trong khoa học và đời sống.

Gần 1.000 học sinh tham gia Ngày hội Toán học mở Nghệ An năm 2023 ảnh 2

Các ông: Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngô Sỹ Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa cho các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình được tổ chức theo 2 phần, gồm hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp và người tham dự sẽ được trực tiếp tương tác với Toán học và khoa học thông qua các trò chơi, thí nghiệm thực tế; giới thiệu về các định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Toán học và Khoa học.

Một nội dung khác đó là nghe các bài giảng toán học do các giảng viên, đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày. Các bài giảng được thiết kế dành cho học sinh THPT, sinh viên các ngành liên quan tới Toán học và giáo viên phổ thông.


Sinh viên Ngô Quý Đăng (2 lần đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế) hiện đang học chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng của Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ với các bạn học sinh về lựa chọn nghề nghiệp. Ảnh: Mỹ Hà

Sinh viên Ngô Quý Đăng (2 lần đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế) hiện đang học chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng của Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ với các bạn học sinh về lựa chọn nghề nghiệp. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh tỉnh nhà. Đặc biệt khi hiện nay, việc phổ cập ứng dụng của toán học vào cuộc sống là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030 thì chương trình sẽ thỏa mãn nhu cầu tìm tòi tri thức của mọi người.

Các học sinh tham gia trải nghiệm tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Các học sinh tham gia trải nghiệm tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, Ngày hội Toán học mở được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2015, sau đó được mở rộng ra ở các tỉnh thành trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, Đồng Nai... Từ năm 2020, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, ngày hội được chuyển giao mô hình tổ chức về các địa phương./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.