Gần 10.000 người cao tuổi Nghệ An làm kinh tế giỏi

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ Hội người cao tuổi Nghệ An năm 2018 được tổ chức vào sáng 16/12.

Riêng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi toàn tỉnh hiến được hơn 1 triệu m2 đất, đóng góp gần 400.000 ngày công và ủng hộ hơn 45 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội NCT tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và  ông Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội NCT trao khen tưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: MH

Đặc biệt, hiện toàn tỉnh có hơn 56.000 người cao tuổi tham gia công tác xã hội, gần 3.700 người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có gần 10.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trong đó nhiều nhất là các đơn vị Quỳ Châu, Thị xã Hoàng Mai và Tương Dương.

Trong năm 2017, Hội người cao tuổi các cấp cũng đã xóa nhà tạm cho 125 hộ với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Hội cũng đã phổi hợp với Sở Y tế chăm lo sức khỏe cho trên 146.000 hội viên. Ngoài ra, có 191.000 hội viên đã được lập hồ sơ quản lý sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Đó là phát triển hội viên, xây dựng hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong Phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi ở xã Hưng Nhân huyện Hưng Nguyên. Ảnh: MH
Khám sức khỏe cho người cao tuổi ở xã Hưng Nhân huyện Hưng Nguyên. Ảnh: MH

Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết cho người cao tuổi nghèo, tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán; triển khai chương trình “Mắt sáng người cao tuổi” và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần nhằm thực hiện “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Dịp này, UBND tỉnh, Trung ương  Hội Người cao tuổi và Hội người cao tuổi tỉnh khen thưởng cho 163 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2017.

Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.