Gần 1.300 người mất tích trong cháy rừng California

Số người mất tích do thảm họa cháy rừng ở bang California (Mỹ) đã lên tới gần 1.300 người. Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm những người này.

Con số tử vong trên toàn bang California đã lên tới 76 người và 63 người trong số này đã được giám định ADN.

Gần 1.300 người mất tích trong cháy rừng California ảnh 1
Tổng thống Mỹ Trump (thứ 3 từ trái sang) thị sát vùng cháy rừng ở California. Ảnh: Getty.

Các lực lượng chức năng hiện đang tìm kiếm và xác định danh tính các nạn nhân của thảm họa cháy rừng đồng thời tiếp tục các nỗ lực cứu hộ do gần 1.300 người vẫn chưa được tìm thấy.

Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 đã có chuyến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng cùng với thống đốc bang Jerry Brown và thống đốc đắc cử Gavin Newsom.

Thống đốc bang Jerry Brown cho biết, chính phủ liên bang đang làm những gì cần thiết trong công tác xử lý môi trường và tìm kiếm các nạn nhân. 

Gần 13.000 ngôi nhà đã bị thiêu trụi và hơn 46.000 người vẫn đang phải sơ tán. Nhiều trung tâm trú ẩn đã quá tải và nhiều người phải ở trong lều hoặc ô tô.

Hiện nguyên nhân của các vụ cháy vẫn đang được điều tra, tuy nhiên, các cơ quan điện lực cho biết đã có một số trục trặc về thiết bị điện trong khoảng thời gian các đám cháy bùng phát.

Đây được coi là một trong những thảm họa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ./. 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.