Gần 1.700 hồ sơ cựu TNXP tồn đọng chưa được giải quyết chế độ

(Baonghean.vn) - Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An được tổ chức vào sáng 23/1.

Đến thời điểm này, Hội Cựu TNXP tỉnh có 23.000 hội viên. Trong năm qua, các hội viên đã quyên góp được 13,8 tỷ đồng cho Quỹ nghĩa tình đồng đội. Qua đó, đã giúp cho hơn 500 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng.

Trong năm, hội cũng đã triển khai sâu rộng phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn với việc xây dựng các điển hình, mô hình tiên tiến. Kết thúc năm 2017, toàn hội có 450 mô hình kinh tế với thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng mỗi mô hình. Các hộ hội viên cựu TNXP cũng đã hiến 12.500 m2 đất, phá tường rào để làm giao thông nông thôn.`

Tỉnh đoàn Nghệ An đến thăm hỏi và xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP ở Thị xã Cửa Lò. Ảnh - tư liệu
Tỉnh Đoàn Nghệ An đến thăm hỏi và xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP ở Thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Năm 2018, Hội cựu TNXP tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các phong trào thi đua gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổng hợp, rà soát và thực hiện các quy trình để giải quyết hồ sơ tồn đọng chế độ như thương binh, liệt sỹ cho lực lượng TNXP theo Quyết định 408 của Bộ LĐTB &XH; chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên cho các hội viên mới.

Hiện, qua tổng hợp Nghệ An đang còn gần 1.700 hồ sơ tồn đọng đã thiết lập từ ngày 1/7/2017 trở về trước chưa được giải quyết do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể từ các ban ngành liên quan. Trong đó, có 13 hồ sơ liệt sỹ.

Tặng cờ thi đua của Hội cựu TNXP Việt Nam cho hội cựu THXP tỉnh. Ảnh - Mỹ Hà
Tặng cờ thi đua của Hội Cựu TNXP Việt Nam cho Hội Cựu TNXP tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trao tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong năm 2017 Ảnh - Mỹ Hà
Trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2017, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu TNXP Nghệ An và tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 18 cá nhân xuất sắc.

Tỉnh hội cũng tặng giấy khen cho 21 tập thể và 18 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.