Gần 20 trường đại học đã công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực
Gần 20 trường đại học đã công bố điểm sàn tuyển sinh bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực. Đại học Ngoại thương đặt mức điểm sàn cao nhất.
Cụ thể, Đại học Ngoại thương đặt mức điểm sàn cao nhất, lần lượt là 100/150 với bài thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, 850/1200 với bài thi APT của Đại học Quốc gia TP HCM, và 60/100 với bài thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Với HSA, Đại học Hoa Sen lấy điểm sàn thấp nhất ở mức 67/150. Với APT, điểm thấp nhất là 500, áp dụng cho một số ngành của Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Riêng bài thi TSA, điểm sàn chủ yếu là 50 hoặc 60 điểm. Các mức điểm năm nay nhìn chung tương tự năm ngoái.

TT | Trường | Điểm sàn | ||
Xét theo điểm thi HSA (thang 150) | Xét theo điểm thi APT (thang 1.200) | Xét theo điểm thi TSA (thang 100) | ||
1 | Học viện Ngân hàng | 85 | ||
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 85 | 700 | 60 |
3 | Đại học Thương mại | 80 | 50 | |
4 | Đại học Ngoại thương | 100 | 850 | 60 |
5 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 80 | 750 | |
6 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 80 | 750 | |
7 | Đại học Lâm nghiệp | 75 | 600 | 50 |
8 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 80 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện) 70 (ngành còn lại) | 60 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện) 50 (ngành còn lại) | |
9 | Đại học Mở Hà Nội | 75 | 50 | |
10 | Đại học Tôn Đức Thắng | 600 | ||
11 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 67 | 600 | |
12 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 70 | 550 | |
13 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 90 (Y khoa) 80 (Dược học) 60 (còn lại | 700 (Y khoa) 600 (Dược học) 500 (còn lại) | |
14 | Đại học Bạc Liêu | 800 (Sư phạm) 600 (còn lại) | ||
15 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | 80 | ||
16 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 75 | 50 | |
17 | Đại học Quảng Nam | 600 | ||
18 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 600 | ||
19 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 75 |
Năm 2025, cả nước có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy do các trường đại học tổ chức, trong đó ba kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội có quy mô lớn nhất.
Theo phổ điểm hai đợt thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội với gần 30.800 thí sinh, điểm trung bình đạt 80,2/150, tăng khoảng 3-5 điểm so với năm ngoái; thủ khoa đạt 130/150.
Đối với kỳ thi đánh giá tư duy của Bách khoa Hà Nội, điểm trung bình hai đợt lần lượt là 54,54 và 54,39/100, thủ khoa đạt 98,61.
Kỳ thi của Đại học Quốc gia TP HCM, hơn 126.000 thí sinh có điểm trung bình 618,4/1.200, giảm khoảng 25 điểm so với năm trước; thủ khoa đạt 1.060 điểm.
Hai kỳ thi của các đại học quốc gia còn 1-2 đợt nữa và dự kiến sẽ có khoảng 100 trường sử dụng kết quả này để xét tuyển.
Thí sinh lưu ý, điểm sàn hiện nay vẫn tính theo thang gốc từng kỳ thi, chưa phải điểm xét tuyển chính thức. Các trường sẽ quy đổi điểm về thang chung sau khi có phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.