Gần 200 nghìn cử tri huyện Diễn Châu đi bỏ phiếu bầu cử

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, cử tri huyện Diễn Châu phấn khởi cầm thẻ cử tri đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cử tri huyện Diễn Châu đi bầu cử.
Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, cùng với nhân dân cả nước, cử tri huyện Diễn Châu đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Các đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Diễn Châu và Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tham dự lễ khai mạc tại khu vực bầu cử số 3, thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Diễn Châu và Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tham dự lễ khai mạc tại khu vực bầu cử số 3, thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Diễn Châu bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3, thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Diễn Châu bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3, thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này, toàn huyện Diễn Châu có 287 điểm bỏ phiếu với gần 200 nghìn cử tri.

Các cử tri là lực lượng Công an huyện Diễn Châu thực hiện các bước theo quy định trước khi vào bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng
Các cử tri là lực lượng Công an huyện Diễn Châu thực hiện các bước theo quy định trước khi vào bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng

Cử tri của huyện Diễn Châu sẽ bầu ra 2 đại biểu trong số 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV; 6 đại biểu trong số 10 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 39 đại biểu trong số 68 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 958 đại biểu trong số 1.589 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri khai báo y tế tại khu vực bầu cử số 3, khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri khai báo y tế tại khu vực bầu cử số 3, khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngay buổi sáng khai mạc lúc 7h, tất cả các xã, thị trấn, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Diễn Châu đều đặt ra tiêu chí: Đạt tỷ lệ cao nhất về số lượng cử tri, với số phiếu hợp lệ cao, bầu đủ số lượng và cơ cấu đại biểu.

Ghi nhận tại khu vực bầu cử số 3, thị trấn Diễn Châu; khu vực bầu cử số 9, xã Diễn Ngọc; khu vực bầu cử số 3, khối Bắc, xã Diễn Hồng... cho thấy, sau lễ khai mạc, các cử tri lần lượt tiến hành bỏ phiếu; được nhân viên y tế đo thân nhiệt, nhắc nhở rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang, phòng dịch Covid-19.
Cử tri xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đọc tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đọc tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Trần Dực đại diện cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Diễn Ngọc hào hứng nói: Trước ngày bầu cử 1 ngày, ông đã nhắc nhở con cháu bố trí công việc tàu thuyền hợp lý để đi bầu cử đúng thời gian. Riêng bản thân ông, trước khi bỏ phiếu đã đọc kỹ lý lịch của từng ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu có năng lực, uy tín vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Cử tri bỏ phiếu tại đơn vị bỏ phiếu số 9, xã Diễn Ngọc. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri bỏ phiếu tại đơn vị bỏ phiếu số 9, xã Diễn Ngọc. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Diễn Châu cho biết: Đặc thù của địa phương là có 8 xã miền biển, số cử tri đi biển nhiều, do vậy, huyện chỉ đạo các xã, cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền để ngư dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Tuy nhiên, do thực hiện công tác phòng dịch nên huyện chỉ đạo các địa phương bố trí khung giờ bỏ phiếu hợp lý. Đến 10h30 phút, dự kiến đã có khoảng trên 40% cử tri huyện Diễn Châu thực hiện xong quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.