Gần 200 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 18/11, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh.
Ảnh Thu Hương
Các đại biểu, nhóm thiện nguyện xem lại những hành trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Thu Hương

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh ở Nghệ An luôn nhận được quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… Đặc biệt là sự đóng góp thầm lặng, rất trách nhiệm và hết sức ý nghĩa của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 1/11/2021, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kết nối với 180 nhóm (hơn 78.000 thành viên) để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Qua tổng hợp chưa đầy đủ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, 5 năm gần đây, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiều chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng.

Ảnh Thu Hương
Lãnh đạo MTTQ và chính quyền địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thiện nguyện. Ảnh:Thu Hương
Các tổ chức, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã tích cực kêu gọi vận động hỗ trợ xây dựng 18 cầu dân sinh, 17 trường học, điểm trường, nhà bán trú cho học sinh với hơn 100 phòng; hỗ trợ xây dựng hơn 150 căn nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo, ngoài ra hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo cải thiện sinh kế, chữa bệnh, quà Tết, hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh…

Đặc biệt, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các nhà thiện nguyện, hảo tâm cũng rất tích cực ủng hộ và kêu gọi, vận động ủng hộ kinh phí để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn. Những hoạt động từ thiện thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp những người khó khăn, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. 

Ảnh Thu Hương
 Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ghi nhận sự đóng góp quý báu của các nhóm thiện nguyện. Ảnh: Thu Hương
Phát biểu cảm ơn các cá nhân, nhóm thiện nguyện, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ghi nhận sự đóng góp quý báu của các nhóm thiện nguyện và mong muốn trong thời gian tới, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động, thực hiện công tác an sinh xã hội; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh.
Ảnh Thu Hương
Trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể vì đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho các cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Hương
Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 29 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.