Gần 2.000 ha lạc vụ xuân chưa được gieo trỉa

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay, diện tích lạc không đạt kế hoạch đề ra, do việc gieo trồng bổ sung sau thiệt hại vì rét đậm rét hại gặp khó khăn trong điều kiện trời tiếp tục mưa rét. Đến nay, toàn tỉnh mới gieo trỉa được hơn 13 nghìn ha lạc trong kế hoạch 15 nghìn ha.

Những cánh đồng lạc mênh mông, lá vàng úa do mưa rét ở xã Diễn Thành, Diễn Châu
Những cánh đồng lạc mênh mông, lá vàng úa do mưa rét ở xã Diễn Thành, Diễn Châu

Rét đậm rét hại đã làm hơn 400 ha trong số 740 ha lạc đã gieo trỉa của huyện Diễn Châu bị thiệt hại. Ông Lê Thế Hiếu, trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết:

"Thời gian qua, bà con đã tập trung trồng lại những diện tích mất trắng và dặm trỉa ở những diện tích đỡ thiệt hại hơn. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn mưa rét nên một số diện tích đất ướt, khó trồng sẽ phải chuyển sang ngô. Những diện tích cây lạc đang ngừng phát triển, chúng tôi chỉ đạo chờ trời ấm lên sẽ tiến hành chăm bón đợt 1, nếu vẫn không cứu vãn được tiếp tục chuyển trồng ngô".

Nông dân xã Diễn Thịnh, Diễn Châu dặm trỉa lại lạc vụ xuân
Nông dân xã Diễn Thịnh, Diễn Châu dặm trỉa lại lạc vụ xuân

Được trồng từ cuối tháng 11 âm lịch, khi gặp rét đậm rét hại, gần 10 sào lạc của gia đình bà Phan Thị Duệ, xóm 12 xã Diễn Thịnh, Diễn Châu đã được hai tuần tuổi và lá đã lên xanh. Thế nhưng sau rét, ruộng lạc cứ héo vàng dần rồi chết lụi. Bà Duệ cho biết: Đến nay ngoài 3 sào phải gieo trỉa lại hoàn toàn, bà cũng đã dắm trỉa lại được hơn 5 sào mất nhẹ hơn, số còn lại vừa hết tiền mua giống, vừa chán nản, bà không làm nữa.

Phó chủ tịch UBND xã, Diễn Thịnh, ông Cao Bá Ái cho biết: Những diện tích  bị thiệt hại từ 30- 70%, xã hướng dẫn nông dân dắm trỉa lại đồng thời phun thuốc kích thích ra rễ để cây hồi phục và phát triển; diện tích mất hẳn thì hoăc gieo trỉa lại. Tuy nhiên, vì thời tiết tiếp tục mưa rét nên diện tích lạc vụ xuân không thể khép kín theo kế hoạch mà phải chuyển một phần diện tích sang trồng ngô và đậu tương, dưa hấu.

Cán bộ lãnh đạo xã Diễn Thịnh, Diễn Châu kiểm tra sinh trưởng, phát triển của diện tích lạc mới được gieo trỉa lại
Cán bộ lãnh đạo xã Diễn Thịnh, Diễn Châu kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của diện tích lạc mới được gieo trỉa lại

Nghi Lộc cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng khá nặng nề của rét đậm rét hại kèm theo đợt sương muối. Theo ông Nguyễn Xuân Quang, trưởng phòng Nông nghiệp huyện, toàn huyện thiệt hại hơn 400 ha lạc trong số 740 ha đã gieo trỉa. 

Bằng những nỗ lực trong chỉ đạo và cố gắng của nông dân, đến nay Nghi Lộc đã trồng được gần 2.600 ha lạc. Gần 400 ha còn lại ở Nghi Trường, Nghi Thạch… do đất ướt và thấp trong khi trời vẫn tiếp tục mưa không thể gieo trỉa lạc, buộc phải chuyển sang trồng ngô.

Tổng hợp của Sở NN&PTNT cho thấy, rét đậm rét hại đã làm gần 4.000 ha ngô, lạc, rau màu, chủ yếu là lạc bị thiệt hại. Sau rét, ngành nông nghiệp và các địa phương đã có những chỉ đạo cụ thể để khắc phục thiệt hại và tiếp tục sản xuất nhằm khép kín diện tích sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên, do một số vùng trồng lạc do độ ẩm đất cao và rét nên không thể gieo trồng được, bên cạnh đó nông dân không đủ năng lực để mua giống khôi phục lại sản xuất nên diện tích lạc xuân không đạt kế hoạch đề ra. 

            Phú Hương

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.