Gần 2.000 người Nghệ An bỏ về từ vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam bị cách ly

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 20 ngày, đã có gần 2.000 người về từ tâm dịch Đà Nẵng, Quảng Nam bị phát hiện ở Nghệ An đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Sáng 18/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Nghệ An) cho biết, đơn vị đang rốt ráo đi lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đưa đi cách ly nhiều công dân trở về từ các địa phương có dịch. "Từ ngày 28/7 đến nay, đã có 1.922 người về từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch ở tỉnh Quảng Nam bị phát hiện. Những người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa đi cách ly tập trung 14 ngày", vị cán bộ CDC Nghệ An nói và cho hay, sáng nay việc xét nghiệm đang được tiến hành cuốn chiếu tại một số huyện. 
Những ngày qua, hầu như ngày nào Nghệ An cũng phát hiện người bỏ về từ vùng dịch. Trung bình mỗi ngày có đến 100 người, trong đó phần lớn về từ Đà Nẵng. 
Nhóm lao động quê Nghệ An đi bộ 12 tiếng vượt Hải Vân tìm cách về quê nhưng bị phát hiện, áp tải quay trở lại Đà Nẵng. Ảnh: CTV
Nhóm lao động quê Nghệ An đi bộ 12 tiếng vượt đèo Hải Vân tìm cách về quê nhưng bị phát hiện, áp tải quay trở lại Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Từ 0h ngày 28/7, Đà Nẵng áp dụng cách ly toàn xã hội. Tất cả phương tiện giao thông đi và đến dừng hoạt động. Do vậy, lượng lớn người lao động, sinh viên và người ngoài thành phố đến làm việc, học tập hoặc thăm người thân... đang bị kẹt lại ở Đà Nẵng. Riêng Nghệ An có số lượng khá đông. 

Nhiều người đã tìm cách ra đường tránh Đà Nẵng bắt xe, một số chấp nhận ngồi xe tải, xe bê tông... để về quê. Có nhóm thì lại tập kết ở một điểm ven thành phố rồi gọi người nhà ở quê đưa xe vào đón về. Đặc biệt, nhiều thanh niên đi bộ vượt đèo Hải Vân suốt nhiều tiếng để tìm cách về quê. Có nhóm thợ xây băng đèo đến địa phận Thừa Thiên - Huế bị phát hiện, đưa đi cách ly tập trung ở tỉnh này. Nhưng có nhóm bị áp tải quay trở lại Đà Nẵng. 
Hội đồng hương "Sông Lam tại Đà Nẵng" đã kêu gọi người dân có nguyện vọng về quê đăng ký danh sách để trình lên cơ quan chức năng. Tính đến nay, cả Nghệ An và Hà Tĩnh có 2.500 người đăng ký, trong đó phần lớn là công dân Nghệ An. 
Trước thực trạng đó, UBND thành phố Đà Nẵng vừa gửi tờ trình lên Thủ tướng, xin chỉ đạo cho phép người lao động, sinh viên được rời thành phố này về quê. Nếu được chấp thuận, Đà Nẵng mong muốn Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành đang có người dân ở Đà Nẵng cùng phối hợp để tiếp nhận, đón công dân theo phương án đảm bảo phòng, chống dịch. Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải mở một số tuyến tàu hỏa đưa người từ Đà Nẵng về các địa phương.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.