Gần 2000 người ở Nghệ An tham gia Lễ hội chủ nhật đỏ - hiến máu cứu người

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, tại TP Vinh, Hội chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức ngày Chủ nhật đỏ với chủ đề “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”.
Các tình nguyện viên hiến máu được các hướng dẫn viên làm thủ tục đăng ký ngay từ đầu. Ảnh: Nguyễn Hải
Theo kế hoạch, Ban tổ chức kêu gọi, huy động gần 2.000 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến huy động từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu.  Ảnh: Nguyễn Hải
Đông đảo đại biểu đại diện cho lãnh đạo tỉnh, UBND thành phố Vinh và các đơn vị đến dự lễ hộ Chủ nhật đỏ. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu tham dự lễ hội Chủ nhật đỏ  - Hiến máu cứu người năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương và hoa cám ơn các thành viên Ban tổ chức hiến máu nhân đạo. Ảnh: Nguyễn Hải
Chương trình do Báo Tiền Phong, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Trung tâm truyền máu và Huyết học tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình có sự tài trợ của TH True Milk, Tập đoàn Mường Thanh và Công ty Bảo hiểm Prudential. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Hội chữ thập đỏ Nghệ An hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Hội chữ thập đỏ Nghệ An hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đông đảo các tình nguyện viên, thanh niên tham gia hiến máu ngay sau lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Hải
Đông đảo các tình nguyện viên, thanh niên tham gia hiến máu ngay sau lễ phát động. Ngay trong buổi sáng, đã có khoảng 1.500 người đến đăng ký hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.