Gần 300 diễn viên tham gia Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2019

(Baonghean.vn) - Liên hoan tiếng hát Làng Sen có sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng với gần 300 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công.
Tối 18/5, tại Làng Sen quê Bác, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ khai mạc "Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2019".
Tham dự có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng đông đảo các diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ các huyện trong tỉnh.
Ban tổ chức tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia.
Ban tổ chức tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia.
Cách đây 38 năm, Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” khởi nguồn từ “Liên hoan ca khúc chính trị hát về Bác Hồ” nhân ngày sinh nhật Bác 19/5. Sau đó, Liên hoan được nâng cấp thành Lễ hội làng Sen tổ chức hàng năm theo quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở cấp quốc gia.
Qua mỗi kỳ tổ chức, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen ngày càng cho thấy sự phát triển về mọi mặt, nhiều chương trình, tiết mục có chất lượng đạt tầm cao mới trong nghệ thuật biểu diễn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Liên hoan đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh sâu sắc lòng biết ơn của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu, tôn vinh giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành điểm nhấn trong dịp kỷ niệm sinh nhật Người hàng năm.
Tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan của đoàn NTQC Thị xã Hoàng Mai.
Tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan của đoàn NTQC Thị xã Hoàng Mai.
Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm nay được tổ chức ở cơ sở từ tháng 3 đến tháng 5, được đông đảo nghệ nhân, diễn viên hưởng ứng, thu hút sự quan tâm đón xem và cổ vũ của khán giả.
Tại cấp tỉnh, Liên hoan có sự tham gia của 09 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu; các thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò và thành phố Vinh với hơn 300 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công.
Các tiết mục tham gia thể hiện tình yêu quê hương đất nước, gắn bó thủy chung của mỗi người dân quê hương Bác.
Chương trình đã hội tụ nhiều tiết mục đặc sắc.
Liên hoan tiếng hát Làng Sen là dịp để tăng cường quảng bá, giới thiệu và tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể của xứ Nghệ tới đông đảo du khách thập phương, góp phần phát hiện ra nhiều nghệ nhân trẻ tài năng, nhiều giọng ca triển vọng, đồng thời đẩy mạnh phong trào nghệ thuật quần chúng tỉnh nhà. Đây cũng là dịp để các diễn viên, nhạc công toàn tỉnh được giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng của mình.
Chương trình Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2019 sẽ được bế mạc vào đêm nay (19/5) tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh). 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.