Gần 3.300 tàu thuyền Nghệ An đã về bờ tránh bão số 5

Việt Hùng - Hải Thượng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để chủ động ứng phó với cơn bão số 5, các huyện vùng biển Nghệ An đang tập trung kêu gọi tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi về nơi tránh trú bão an toàn.

Ngay khi có công điện đối phó với cơn bão số 5, UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo các xã vùng biển khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển về nơi tránh trú an toàn.

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 1.200 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 700 tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân xã Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải... Tính đến sáng ngày 18/9, toàn bộ tàu cá khai thác xa bờ và ven bờ đã về neo đậu tránh trú tại cảng cá Lạch Quèn và Lạch Thơi (Quỳnh Lưu).

Tàu thuyền Quỳnh Lưu về tránh trú bão số 5. Ảnh: Việt Hùng
Tàu thuyền Quỳnh Lưu về tránh trú bão số 5. Ảnh: Việt Hùng 

Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Các phương tiện tàu cá đã về bờ, huyện yêu cầu các địa phương xuống khu vực neo đậu tàu thuyền để hướng dân ngư dân cách phòng chống, tránh va đập tàu thuyền khi có sóng to, gió lớn. Phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận quản lý chặt tàu cá ra vào bến, không cho bất cứ phương tiện nào ra khơi đánh bắt khi thời tiết chưa thuận lợi.

Còn tại thị xã Hoàng Mai, với gần 1.000 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản ngoài biển, sau khi nhận được tin báo về cơn bão số 5 đã nhanh chóng quay về bờ neo đậu. Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Hoàng Mai thông tin, đến sáng nay (18/9), 100% tàu cá của ngư dân địa phương đã về bờ neo đậu an toàn.

Tàu thuyền Thị xã Hoàng Mai về tránh bão số 5. Ảnh: Việt Hùng
Tàu thuyền Thị xã Hoàng Mai về tránh bão số 5. Ảnh: Việt Hùng 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với bão số 5 và chỉ đạo các đồn biên phòng, chủ tàu thuyền thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết hướng di của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu xảy ra…

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo và dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm tra, rà soát các phương án PCTT-TKCN; duy trì quân số, phương tiện trực theo quy định để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tính đến 5h sáng 18/9, đã có 3.299 tàu thuyền về neo đậu an toàn. Còn 84 phương tiện đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện trên đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 và chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền chủ động đề phòng lũ ống lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm, các tổ chốt phòng, chống dịch trên biên giới./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.