Gần 36.000 thí sinh thực hiện môn thi đầu tiên vào lớp 10 trong nắng nóng

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những kỳ thi quan trọng của gần 36.000 thí sinh trong toàn tỉnh. Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thí sinh làm bài thi tổ hợp với 3 môn thi là Ngoại ngữ, Lịch sử, Hóa học với thời gian làm bài 90 phút.
6 giờ sáng, các thí sinh tham gia kỳ thi đã có mặt đầy đủ tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Đức Anh
6 giờ sáng, các thí sinh tham gia kỳ thi đã có mặt đầy đủ tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Đức Anh
Thời điểm này, thời tiết nắng nóng, không ủng hộ các thí sinh.
 Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương), từ 6 giờ sáng, 501 thí sinh dự thi đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng làm bài.
Em Ngô Thị Thùy Linh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương) khá căng thẳng trước giờ thi. Em cho biết: Trong 3 môn thi, môn Ngữ văn em học không được tốt lắm. Tỷ lệ chọi lại khá cao.

Năm nay, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách tuyển sinh 400 học sinh. So với năm trước, năm nay tỷ lệ học sinh đăng ký tăng hơn khoảng 30%, tỷ lệ “chọi” cũng nâng lên. 

Họp hội đồng coi thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Họp hội đồng coi thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Thầy Nguyễn Khắc Điệp, Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cho biết: Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trương không tổ chức khai mạc. Nên hôm qua (5/6), Hội đồng thi đã cho các thí sinh học tập kỹ về quy chế thi, cũng như làm tốt công tác tư tưởng. Hội đồng thi quán triệt rõ với các cán bộ coi thi: Tư tưởng người dân rất thoải mái, mong muốn kỳ thi đảm bảo công bằng. Vậy nên, yêu cầu cán bộ coi thi cần nghiêm minh, thực hiện tốt quy chế thi. 

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh tiếp tục với môn thi tổ hợp (Lịch sử, Hóa học, Tiếng anh) nên Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách phải huy động thêm 10 giáo viên THCS làm công tác coi thi... Tương tự, Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) cũng phải đề nghị huyện bố trí thêm 11 giáo viên THCS phục vụ coi thi.

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên xác nhận niêm phong túi đựng đề thi. Ảnh Đức Anh
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên xác nhận niêm phong túi đựng đề thi. Ảnh Đức Anh
Thầy Dương Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Kim Liên cho hay: Năm nay có 507 thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Chỉ tiêu tuyển sinh là 420 em. Tỷ lệ “chọi” vào trường cao nhất huyện Nam Đàn. Sáng nay, có 2 thí sinh vắng thi.

Tại huyện Nam Đàn đầu giờ sáng nay, hệ thống đường dây điện gặp sự cố, tất cả các xã, thị trong huyện đều mất điện. Huyện Nam Đàn đã nhanh chóng chỉ đạo điện lực huyện nhanh chóng khắc phục sự cố này, đảm bảo phòng thi thoáng mát, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh làm bài.

Cũng như các địa phương khác, 1.655 thí sinh ở Quỳ Hợp bước vào môn thi đầu tiên trong thời tiết nóng bức. Ảnh: Phan Giang
Cũng như các địa phương khác, 1.655 thí sinh ở Quỳ Hợp bước vào môn thi đầu tiên trong thời tiết nóng bức. Người nhà ngóng đợi chờ trước điểm thi. Ảnh: Phan Giang
Năm học 2019-2020, chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập của huyện Quỳ Hợp là 1.302 em trong đó Quỳ Hợp 1 là 420 em, Quỳ Hợp 2 là 504 em và Quỳ Hợp 3 là 378 em... Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, sáng nay 1.655 thí sinh ở huyện vùng cao này bước vào môn thi đầu tiên trong thời tiết nắng nóng.

Ở kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An có 65 hội đồng thi, với 1.520 phòng thi. Tỉnh Nghệ An đã huy động 5.066 người thực hiện công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ kỳ thi. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.