Gần 4 triệu đồng một cành hoa hồng sứ

Mỗi cành hoa hồng được làm bằng sứ, có kèm hộp kính dành làm quà tặng ngày 8/3 được bán trên thị trường với giá 3,8 triệu đồng mỗi bông. 

Thị trường quà tặng 8/3 năm nay, bên cạnh những mặt hàng truyền thống còn xuất hiện nhiều sản phẩm độc, lạ. Trong đó, hoa hồng sứ - sản phẩm của một doanh nghiệp lớn trong ngành gốm sứ - gây chú ý với mức giá 3,2 triệu đồng một cành, còn nếu kèm hộp (lồng) kính bên ngoài thì mức giá là 3,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%).

Mỗi cành hồng sứ có trọng lượng 100 gram, dài 22,5 cm và chỉ có một màu hồng phấn, có cành và lá khá giống hoa thật. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng cho biết, do bất tiện trong vận chuyển nên năm nay mới bán thử nghiệm ở thị trường các tỉnh, thành phía Nam như TP HCM, Vũng Tàu... Khách phía Bắc phải đặt hàng trước khoảng một tuần. Theo giới thiệu của đơn vị này, đây là mặt hàng hoàn toàn được làm thủ công và được nung ở trên 1.200 độ C nên đảm bảo độ bền. 

4-trieu-dong-mot-canh-hoa-hong-su-ngay-8-3

Hoa hồng sứ có hình dáng khá giống hoa thật được bán giá 3,2 triệu đồng một bông (chưa tính VAT), nếu có lồng kính thì giá là 3,8 triệu đồng.

Bên cạnh hoa sứ, hoa sáp thơm cũng có mức giá khá đắt đỏ, dao động từ vài trăm đến cả triệu đồng, tùy số lượng hoa cũng như phụ kiện trang trí đi kèm. Hoa sáp có màu sắc giống thật, mùi hương thơm và có thể chơi lâu nên cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. 

Thường được biết đến với mức giá khá đắt đỏ, mỗi dịp lễ, hoa hồng mạ vàng lại được bày bán nhiều. Tuy nhiên, hiện trên thị trường cũng có nhiều loại có hình dáng tương tự, được bán với giá siêu rẻ, chỉ khoảng 60.000-80.000 đồng mỗi bông nên khá hút khách. Một người chuyên nhập mặt hàng này cho hay sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Hoa được làm từ giấy kim loại mềm, mạ màu vàng nên có thể uốn trông khá bắt mắt, không như hoa hồng mạ vàng thật.

Trong khi đó, loại bông hồng mạ vàng thật được bán với giá 1,5-3 triệu đồng. Sản phẩm này đều được mạ vàng thật do các nghệ nhân lành nghề trong nước có kinh nghiệm lâu năm chế tác công phu. 

Thị trường hoa thật chỉ biến động nhẹ trong ngày 8/3. Chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho hay, nhu cầu mua hoa của khách hàng rải rác trong nhiều ngày gần đây nên đơn vị này vẫn kịp nhập đủ nguồn hàng. Cũng vì thế giá cả không có nhiều biến động.

Loại hoa đắt nhất tại cửa hàng là hoa hồng 7 màu có giá 300.000 đồng mỗi bông, các loại hoa khác dao động từ 100.000-200.000 đồng, chỉ tăng khoảng 20.000 đồng so với ngày thường. 

Trong khi đó, tại một số chợ hoa, các mặt hàng hoa trong nước như hoa Đà Lạt tăng khoảng 20-30%. Một chục cành hoa hồng Đà Lạt sáng nay được bán với giá khoảng 70.000 - 80.000 đồng, hoa hồng được trồng một số vùng ven Hà Nội khoảng 40.000 - 50.000 đồng một chục, tùy từng loại. Các loại hoa khác tăng giá khoảng 10-20%. 

Theo VNE

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.