Gần 4.000 cử tri huyện Quế Phong (Nghệ An) đi bầu cử sớm

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hôm nay (21/5), 3.943 cử tri tại 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Quế Phong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Không khí bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 12, bản Na Sành, xã Tiền Phong. Clip: Xuân Hoàng

Dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi sáng mùa hè trải dài trên khắp núi rừng, không khí ngày hội lớn đã lan tỏa đến từng thôn, bản, cũng là lúc hàng nghìn cử tri huyện Quế Phong háo hức đi bầu cử sớm. Từ các ngả đường, đồng bào dân tộc Thái, Khơ mú, Mông… ai cũng xúng xính mặc trang phục truyền thống, bước nhanh chân đến nhà văn hóa thôn, bản, nơi đặt hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Cử tri bản Na Sành thực hiện các giải pháp phòng dịch Covid-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri bản Na Sành thực hiện các giải pháp phòng dịch Covid-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng

Đúng 7 giờ sáng, 10 khu vực bầu cử sớm trên địa bàn huyện Quế Phong đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc theo đúng luật định, sau đó cử tri được tiến hành bỏ phiếu theo luật định.

Quan sát cho thấy, các khu vực bầu cử đều thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19: 100% cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt… trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Trong quá trình ngồi chờ đến lượt vào bỏ phiếu, cử tri giữ khoảng cách để phòng dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong quá trình ngồi chờ đến lượt vào bỏ phiếu, cử tri giữ khoảng cách để phòng dịch. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong ngày hội lớn này, cử tri huyện Quế Phong tham gia bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội, bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh, 34 ứng cử viên HĐND cấp huyện và gần 400 ứng viên HĐND cấp xã.

Tại khu vực bầu cử số 12 (bản Na Sành) của xã Tiền Phong, mặc dù mới 6h30 phút, nhưng đã khá đông cử tri trong bản có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng, trên tay mọi người đều cầm tấm thẻ cử tri.

Cử tri vào làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri vào làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Hoàng

Chị Vi Thị Đông (22 tuổi, dân tộc Thái) lần đầu tiên được cầm lá phiếu thể hiện quyền công dân của mình, nên tâm trạng khá hồi hộp: “Hôm nay mình gác lại mọi việc gia đình, dành thời gian đi bầu cử để tự tay bầu người có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho bà con mình có tiếng nói với các cấp, quan tâm hơn nữa đến bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Các cử tri của bản Na Sành, xã Tiền Phong trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng
Các cử tri của bản Na Sành, xã Tiền Phong trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Võ Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Do khu vực bầu cử này chưa có điện lưới Quốc gia nên địa phương đã chuẩn bị máy nổ để phục vụ điện trong quá trình diễn ra bầu cử. Do thực hiện công tác phòng dịch Covid-19, nên cử tri không đi tập trung vào một buổi, mà kéo dài cả ngày, nhằm đảm bảo khoảng cách trong quá trình bỏ phiếu. Đến 10 giờ, trong tổng số 415 cử tri tại khu vực này, đã có trên 70% số cử tri đã bỏ phiếu xong, còn khoảng 30% cử tri do xã trung tâm bản nên chiều nay mới bỏ phiếu.

Quang cảnh khu vực bỏ phiếu sớm tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ. Ảnh: Quang An
Quang cảnh khu vực bỏ phiếu sớm tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ. Ảnh: Quang An

Khu vực bỏ phiếu số 2, bản Mường Lống, xã biên giới Tri Lễ là điểm bầu cử sớm khó khăn nhất trong số 10 điểm bỏ phiếu sớm của huyện Quế Phong. Tại khu vực bỏ phiếu này có 339 cử tri là đồng bào Mông.

Khu vực bầu cử sớm ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ. Clip: Quang An

Tham dự tại buổi bỏ phiếu ở khu vực này, có ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong.

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử, cử tri lần lượt đến điểm bỏ phiếu. Ông Và Bá Tuấn dân tộc Mông đã có mặt từ rất sớm để bỏ lá phiếu đầy trách nhiệm của mình. Ông Tuấn nói: “Mình không nhớ đã mấy lần đi bầu cử, nhưng lần nào cũng vui. Bà con mình phải có trách nhiệm để bầu người có đức, có tài phục vụ đất nước, quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào…”.

Các giải pháp phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Quang An
Các giải pháp phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Quang An

Trong đợt bầu cử sớm này, huyện biên giới Quế Phong có 3.843 cử tri  tại 10 khu vực bầu cử của 5 xã, gồm: Khu vực 1 (bản Huổi Mới), khu vực 2 (bản Mường Lống, Trường Tiểu học Tri Lễ 4), khu vực 3 (bản Huổi Xái) và khu vực 4 (bản Nậm Tột) của xã Tri Lễ; khu vực số 4 (bản Na Khích) của xã Nậm Nhoóng; khu vực số 2 (bản Cắm Pỏm) và khu vực số 3 (cụm dân cư Huối Máy) của xã Cắm Muộn; khu vực số 6 (bản Thanh Phong 1, Thanh Phong 2) và khu vực số 7 (bản Hạ Sơn, bản Đai, thủy điện Nhạn Hạc) của xã Mường Nọc; khu vực số 12 (bản Na Sành) của xã Tiền Phong.

Khu vực bỏ phiếu sớm của bản Mường Lống có 339 cử tri. Ảnh: Quang An
Khu vực bỏ phiếu sớm của bản Mường Lống có 339 cử tri. Ảnh: Quang An
Hòm đựng phiếu được kiểm tra trước khi cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Quang An
Hòm đựng phiếu được kiểm tra trước khi cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Quang An

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng Bầu cử huyện Quế Phong, sau nghi thức khai mạc, đúng 7 giờ sáng, tại 10 khu vực bầu cử sớm của địa phương đã tiến hành bỏ phiếu. 

Trong đợt bầu cử sớm này, Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong và các địa phương chuẩn bị khá chu đáo về nhiều mặt. Hầu hết các khu vực bầu cử đều có các thành viên của Ủy ban bầu cử huyện dự và kiểm tra. Đến 11 giờ, số cử tri đã đi bầu cử đạt tỷ lệ gần 80%. 

Các thủ tục bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Quang An
Các thủ tục bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Quang An
Cử tri bản Mường Lống, xã Tri Lễ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Quang An
Cử tri bản Mường Lống, xã Tri Lễ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Quang An

Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện Quế Phong Bùi Văn Hiền nhận định: “Nhìn chung, dư luận trong nhân dân rất tốt, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Không khí dân chủ, cởi mở trên cơ sở bảo đảm đúng pháp luật, là không khí chung tại các địa phương trong ngày bầu cử sớm này”.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.