Gần 500 ca F1 liên quan đến giáo viên Tiếng Anh nhiễm Covid-19

Theo Liên Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
“Đã truy vết gần 500 trường hợp F1 liên quan đến giáo viên tiếng Anh nhiễm Covid-19”,  ông Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết.

Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 gồm bệnh nhân 1342 và 1347, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn với 129 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Ông Phan Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM báo cáo tình hình dịch bệnh tại buổi họp. Ảnh: Như Sỹ
Ông Phan Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM báo cáo tình hình dịch bệnh tại buổi họp. Ảnh: Như Sỹ

Tại cuộc họp, ông Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, bệnh nhân 1342 nhiễm Covid-19 (nam, 28 tuổi, là tiếp viên của hãng Hàng không Vietnam Airlines) đã cách ly 2 giai đoạn, trong đó cách ly tại khu cách ly theo điều kiện của Vietnam Airlines và cách ly tại nhà. 

Bệnh nhân 1342 đã lây cho bệnh nhân 1347 (nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là giáo viên dạy tiếng Anh). Bệnh nhân 1347 đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Đến thời điểm hiện tại, ngành y tế thành phố đã truy vết gần 500 trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân 1347, đồng thời, tiếp tục truy vết, khoanh vùng F2.

Toàn cảnh buổi họp báo tại Sở Y tế. Ảnh: Như Sỹ
Toàn cảnh buổi họp báo tại Sở Y tế. Ảnh: Như Sỹ

Ông Tâm cho biết, HCDC cũng đã cập nhật 6 địa điểm dịch tễ gồm:

- Phòng tập gym CT từ 18/11 (quận Phú Nhuận)

- Quán karaoke ICOOL phòng 202 ngày 23/11 (quận 10)

- Quán cà phê Highland tại Trung tâm Vạn Hạnh mall từ  20 tới 21h ngày 22/11 (quận 10)

- Quán ốc Phượng từ 20 tới 22h ngày 25/11 (quận 10)

- Trung tâm Anh ngữ KEY English tại quận 10 (từ ngày 18 tới 27/11) và quận Tân Bình (ngày 18-26/11)

HCDC lưu ý, khách hàng từng đến các địa điểm trên cần đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đồng thời, thực hiện cách ly tại nhà.

Cách ly tại nhà với những trường hợp từng đến 6 điểm dịch tễ

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng lưu ý với các trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến 6 điểm dịch tễ trên, thực hiện các hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế: 

1. Chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết.

2. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, học tập, sinh hoạt.

3. Không đến nơi tập trung đông người.

4. Hạn chế tiếp xúc, không tiếp xúc gần với người khác.

5. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

6. Đồng thời ghi nhận nhật ký đi lại của mình ít nhất trong 28 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến các khu vực trên.

7. Đặc biệt, tự theo dõi sức khỏe bản thân, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh Covid-19 như sốt, ho, khó thở, ... phải khai báo ngay với y tế địa phương hoặc đến ngay bệnh viện quận huyện để được khám và xét nghiệm tầm soát lại.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.