Gần 5.500 đoàn viên thanh niên tham gia lễ khởi động “Tháng Thanh niên” 2019

(Baonghean.vn) - Ngày 28/2, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2019 hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành; cựu chiến binh thanh niên xung phong và hơn 5.500 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; cựu chiến binh, thanh niên xung phong và hơn 5.500 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Khởi động Tháng thanh niên là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt của năm Thanh niên Tình nguyện 2019 đối với các tổ chức đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Ngọn lửa truyền thống được các đoàn viên thanh niên ưu tú rước từ Nhà thờ các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh về tới Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác. Ảnh: Phương Thúy
Ngọn lửa truyền thống được các đoàn viên thanh niên ưu tú rước từ Nhà thờ các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh về tới Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác. Ảnh: Phương Thúy

Tháng thanh niên năm 2019 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện vì cộng đồng”, với các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được xác định bao gồm: Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho Đoàn viên, thanh niên...

Gần 5.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh tham gia lễ phát động tháng thanh niên 2019. Ảnh: Sách Nguyễn
Gần 5.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh tham gia lễ khởi động "Tháng thanh niên 2019". Ảnh: Sách Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh nhấn mạnh: “Để thực hiện thắng lợi Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện - 2019, lan tỏa màu áo xanh Thanh niên tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai có hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện phải tận dụng và phát huy cao nhất về chuyên môn, trí tuệ của đoàn viên thanh niên trên từng lĩnh vực để mang lại giá trị to lớn hơn".

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đã trao ngọn lửa truyền thống cho tuổi trẻ tỉnh nhà. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đã trao ngọn lửa truyền thống cho tuổi trẻ tỉnh nhà. Ảnh: Phương Thúy

Trong đó, khối đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện làm thêm giờ phục vụ nhân dân, tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, chuyển giao khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, bảo vệ an ninh, tổ quốc.

ĐVTN khối học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu, ngày Chủ nhật xanh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; ĐVTN khối nông thôn tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Vinh cho biết: "Qua 15 năm triển khai thực hiện, tháng Thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn, là trường học thực tiễn phong phú, là môi trường xã hội lành mạnh để đoàn viên thanh niên "Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn". Ảnh: Phương Thúy
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Vinh cho biết: "Qua 15 năm triển khai thực hiện, tháng Thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn, là trường học thực tiễn phong phú, là môi trường xã hội lành mạnh để đoàn viên thanh niên "Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn". Ảnh: Phương Thúy

Mục tiêu đặt ra, mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện. Đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, thiết thực, hiệu quả, bền vững và sáng tạo nhằm tạo được những sản phẩm cụ thể có giá trị mới, tích cực cho xã hội, đảm bảo tính định hướng và dẫn dắt cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng 20 suất quà cho 20 Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh; 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Ban tổ chức cũng trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Phương Thúy
Ban tổ chức cũng trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Phương Thúy

Trao tặng 5 ngôi nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng từ việc kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Đại diện BTV Tỉnh đoàn trao tặng 5 ngôi nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Đại diện BTV Tỉnh đoàn trao tặng 5 ngôi nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Ban thường vụ Tỉnh đoàn tham gia trồng 200 cây cùng các đoàn viên thanh niên huyện Nghi Lộc sau lễ phát động. Ảnh: Phương Thúy
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham gia trồng 200 cây xanh, xây dựng Đoạn đường thanh niên “xanh - sạch - đẹp - văn minh" cùng các đoàn viên thanh niên tại huyện Nghi Lộc sau lễ phát động. Ảnh: Phương Thúy
Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên Thị xã Cửa Lò tiến hành xử lý điểm đen rác thải, xây dựng tuyến đường du lịch văn minh tại Thị xã Cửa Lò. Ảnh Phương Thúy
Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên Thị xã Cửa Lò tiến hành xử lý điểm đen rác thải, xây dựng tuyến đường du lịch văn minh tại Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Phương Thúy

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...