Gần 60 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo người Thái 5 năm cõng bạn đến trường

(Baonghean.vn) - Cảm phục trước tình bạn cao đẹp và ý chí vượt khó của em, đã có rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà.

Sau khi báo Nghệ An có bài viết “Cậu học trò nghèo người Thái 5 năm cõng bạn đến trường” đăng Báo Nghệ An điện tử ngày 29/5/2017 kể về em Vi Nhật Cảnh bị bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã không thể đi lại như bạn bè cùng trang lứa và nói năng không được lưu loát.

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu thăm và tặng quà 2 em. Ảnh: Lương Nga
Đoàn công tác tỉnh Lai Châu thăm và tặng quà 2 em. Ảnh: Lương Nga

Dù tật nguyền, không có khả năng đi lại nhưng Cảnh luôn khao khát được đến trường. Người bạn cạnh nhà của em là Vi Văn Khanh đã giúp em thực hiện ước mơ đó bằng cách cõng bạn đến trường. Hiện tại cả 2 em đang là học sinh lớp 7 trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu), là học sinh ngoan và có học lực khá trong lớp.

Hình ảnh xúc động khi Khanh cõng bạn lên nhận giấy khen trong lễ tổng kết năm học. Ảnh tư liệu
Hình ảnh xúc động khi Khanh cõng bạn lên nhận giấy khen trong lễ tổng kết năm học. Ảnh tư liệu

Thông qua bài viết, cảm phục trước tình bạn cao đẹp và ý chí vượt khó của 2 em, đã có rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà. Chiều 5/10, đoàn công tác tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 em. Theo đó, hỗ trợ em Khanh 30 triệu, em Cảnh 10 triệu và trường THCS Hạnh Thiết nơi 2 em đang học tập là 10 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm ở Yên Bái và cán bộ chiến sĩ phòng an ninh kinh tế công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ hai em với số tiền và quà tặng trên 12 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này số quà bằng tiền mặt và hiện vật mà hai em đã nhận được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh lên tới trên 60 triệu đồng, cùng 2 chiếc xe đạp và một xe lăn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.