Gần 600 học sinh lớp 12 được miễn, giảm môn thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Baonghean.vn) - Chính sách miễn, giảm các môn thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được áp dụng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc hoặc là những học sinh thuộc đối tượng đặc biệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có thông báo công khai danh sách những thí sinh được miễn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, trong Kỳ thi sắp tới, Nghệ An có 70 thí sinh được miễn tất cả các bài thi ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, bao gồm ba môn bắt buộc là Văn - Toán - Ngoại ngữ hoặc một tổ hợp môn KHTN hoặc KHXH. Trong số này, có 8 em là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và 3 em là học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh là thành viên tham dự chọn đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và Quốc tế. Đây đều là những học sinh có thành tích cao được tuyển chọn từ Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2021.

59 thí sinh còn lại là những học sinh bị khuyết tật hoặc khuyết tật nặng và được miễn thi theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giờ học Tiếng Anh của học sinh Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã thông báo danh sách 524 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ.

Trước đó, theo quy định của Kỳ thi năm nay, có 2 đối tượng được miễn môn Ngoại ngữ là: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng thứ 2 là thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông hợp lệ), có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6/7/2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định (riêng môn tiếng Anh là TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iPT 45 điểm hoặc IELTS 4.0 điểm).

Theo tiêu chuẩn này, Trường THPT chuyên Đại học Vinh là trường có số lượng học sinh được miễn nhiều nhất với 193 học sinh. Các trường còn lại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 98 học sinh, Trường THPT Hà Huy Tập có 29 học sinh, Trường THPT Lê Viết Thuật có 32 học sinh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 76 học sinh. Số học sinh còn lại tập trung ở các: Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường  Hermann Gmeiner, Trường THPT Cửa Lò, Trường THPT Cửa Lò 2, Trường THPT Quỳ Châu, THPT Quỳ Hợp 2, THPT Quỳ Hợp, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nguyễn Đức Mậu, THPT Tân Kỳ, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Diễn Châu 2, THPT Diễn Châu 3, THPT Nguyễn Xuân Ôn.

Đáng chú ý, trong danh sách này ngoài những thí sinh được miễn thi do có chứng chỉ tiếng Anh thì có nhiều thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ khác như tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc.

Theo quy chế thi, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng điểm 10 môn ngoại ngữ này để xét tuyển vào một số trường đại học có chấp nhận điểm bài thi này theo quy chế riêng của từng trường.

Điều kiện để thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ. Ảnh: Mỹ Hà
Điều kiện để thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.