Gần 8 giờ tìm kiếm thi thể nạn nhân bị sập giếng ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Được thuê xuống giếng cũ để dọn dẹp và đào thêm, anh Dương, anh Sự bị khối đất đá vùi lấp. Người dân cứu được anh Sự. Gần 8 giờ sau, lực lượng chức năng đưa được thi thể anh Dương lên bờ.
Clip: Lực lượng cứu nạn thực hiện nhiệm vụ.
Gần 8 giờ tìm kiếm thi thể nạn nhân bị sập giếng ở Nghệ An ảnh 1

Chiều 24/5, nhóm đào giếng thuê gồm 3 người trong đó có anh Phan Văn Sự trú ở xóm Tùng Tân và Phan Văn Dương (43 tuổi) trú ở xóm Minh Đường xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đi dọn giếng nước cho gia đình bà Phan Thị Tam ở xã Thanh Hà.

Khoảng 15h, khi anh Dương và anh Sự đang ở dưới giếng thì bất ngờ giếng bị sập. Khối đất đá vùi lấp 2 thợ giếng. Người dân địa phương có mặt, cứu được anh Sự, đưa đi cấp cứu còn anh Dương bị vùi lấp trong đống bùn đất.
Khoảng 15h, khi anh Dương và anh Sự đang ở dưới giếng thì bất ngờ giếng bị sập. Khối đất đá vùi lấp 2 thợ giếng. Người dân địa phương có mặt, cứu được anh Sự, đưa đi cấp cứu còn anh Dương bị vùi lấp trong đống bùn đất.
Không gian khu vực giếng sập khá chật, trời tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Thanh Hà đã báo với Công an huyện Thanh Chương và Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đề nghị ứng cứu, tìm kiếm người bị nạn. 22 chiến sỹ thuộc đội cảnh sát PCCC và CNCH số 7 phối hợp cùng đội PCCC và CNCH công an huyện Thanh Chương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời công tác cứu nạn.  

Không gian khu vực giếng sập khá chật, trời tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Các chiến sỹ cảnh sát phải thay phiên nhau xuống giếng, múc từng gàu đất lên để tìm kiếm người mắc kẹt.
Không gian khu vực giếng sập khá chật, trời tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Các chiến sỹ cảnh sát phải thay phiên nhau xuống giếng, múc từng gàu đất lên để tìm kiếm người mắc kẹt.
 
Giếng nước sâu khoảng 15 mét, anh Dương bị vùi lấp dưới đất đá khoảng 4 mét nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.
Giếng nước sâu khoảng 15 mét, anh Dương bị vùi lấp dưới đất đá khoảng 4 mét, việc đưa từng xô bùn đất lên bờ mất rất nhiều thời gian.
Ông Võ Đình Nghĩa - Phó trưởng Phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, do giếng hẹp và sâu, lòng giếng có nhiều đá và mảnh thủy tinh sắc nhọn nên trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân đã có nhiều chiến sỹ bị thương. Lực lượng cứu nạn phải sử dụng nhiều biện pháp để múc bùn đất lên bờ, từng bước tiếp cận nạn nhân đang ở dưới giếng.
Ông Võ Đình Nghĩa - Phó trưởng Phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết,  do giếng hẹp và sâu, lòng giếng có nhiều đá và mảnh thủy tinh sắc nhọn nên trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân đã có nhiều chiến sỹ bị thương. Lực lượng cứu nạn phải sử dụng nhiều biện pháp để múc bùn đất lên bờ, từng bước tiếp cận nạn nhân đang ở dưới giếng.
Đến 22h cùng ngày, sau gần 8 giờ nỗ lực, đội cứu hộ, cứu nạn mới tiếp cận được anh Dương. Lúc này, nạn nhân đã tử vong. Đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hộ. Lực lượng cứu nạn phải dùng dây thừng để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.
Đến 22h cùng ngày, sau gần 8 giờ nỗ lực, đội cứu hộ, cứu nạn mới tiếp cận được anh Dương. Lúc này, nạn nhân đã tử vong. Đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hộ. Lực lượng cứu nạn phải dùng dây thừng để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.
Anh Dương, anh Sự có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lúc nông nhàn, các anh thường đi dọn giếng, đào giếng thuê để kiếm sống.
Anh Dương, anh Sự có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lúc nông nhàn, các anh thường đi dọn giếng, đào giếng thuê để kiếm sống.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.