Gần 9 tấn hàng thiết yếu đến với người dân tâm dịch Chiêu Lưu (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn) - Gần 9 tấn hàng gồm gạo, nếp, lạc, sữa và các mặt hàng thiết yếu khác của Báo Nghệ An và các nhà tài trợ đã được trao tận tay người dân ở hai bản nghèo đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch là La Ngan và Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.
Ảnh: Thành Cường
Trưa 23/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An chở gần 9 tấn hàng thiết yếu có mặt tại chốt phong tỏa bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn). Đây là số hàng hóa thiết yếu như gạo, lạc, nước mắm, khẩu trang,... do Báo Nghệ An đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 ở 2 bản La Ngan, Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngay sau khi hai bản La Ngan, Lưu Tiến có ca nhiễm Covid -19, Báo Nghệ An đã đứng ra kết nối, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân có tấm lòng vàng cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào. Trong ảnh: Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao quà cho 2 bản. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến ngày 22/7, đã có các đơn vị, doanh nghiệp như: Tập đoàn TH, Công ty CP Đầu tư và quản lý BĐS Tâm Quê, Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Tiến, Công ty TNHH Thịnh Hưng, Doanh nghiệp tư nhân Minh Hường, Công ty Vật tư y tế Hoàng Đức Anh cùng các cá nhân, gồm: Doanh nhân Nguyễn Giang Hoài (huyện Quỳ Hợp), anh Đặng Văn Thìn (Công ty CP đầu tư và xây dựng Tràng An), chị Nguyễn Thị Phi Nga (TP. Hà Nội), và một số nhà hảo tâm ở TP. Vinh tham gia ủng hộ đồng bào hai bản La Ngan và Lưu Tiến. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Dự kiến, mỗi hộ đồng bào ở bản La Ngan và Lưu Tiến sẽ được nhận 5 kg gạo, 5kg nếp, 1kg lạc, 1 chai nước mắm, 1 hộp khẩu trang, sữa tươi TH. Ảnh: Thành Cường
 
Số gạo còn lại (1.080 kg gạo) sẽ phân bổ cho các điểm cách ly tập trung và chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
 Số gạo còn lại (1.080 kg gạo) sẽ phân bổ cho các điểm cách ly tập trung và chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Ngoài ra, đoàn cũng đã hỗ trợ huyện Kỳ Sơn hơn 1 tấn gạo vào kho dự trữ để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ngoài ra, đoàn cũng đã hỗ trợ huyện Kỳ Sơn hơn 1 tấn gạo vào kho dự trữ để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trước đó, với sự tham gia của các nhóm thiện nguyện, nhiều đơn vị, tổ chức, trong ngày 17/7, gần 7 tấn hàng nhu yếu phẩm trị giá gần 100 triệu đồng được Báo Nghệ An chuyển đến Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương để trao cho người dân bản Chăm Puông. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Thay mặt lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận sự chia sẻ kịp thời của Báo Nghệ An cùng các nhà tài trợ, những món quà hỗ trợ này góp phần giúp người dân trong La Ngan và Lưu Tiến yên tâm chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Dịp này, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã trao quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Chiêu Lưu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tổng giá trị của các hàng hóa thiết yếu là gần 130 triệu đồng. Những món quà đến với La Ngan và Lưu Tiến với mong muốn góp sức, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; sớm chiến thắng dịch Covid-19, trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.