Gạo Việt ra sao nếu Thái Lan xả kho kỷ lục

Đợt xả hàng lớn nhất từ trước đến nay của Thái Lan đa phần là gạo cũ nên nếu có ảnh hưởng cũng chỉ tác động vào giá gạo cấp thấp của Việt Nam.

Theo kế hoạch mới của Ủy ban Chính sách lúa gạo quốc gia Thái Lan công bố gần đây, Chính phủ nước này sẽ bán ra 11,4 triệu tấn gạo tồn kho trong hai tháng 5 và 6. Số gạo sẽ được bán đấu thầu, với mỗi lô là một triệu tấn.

Nếu kế hoạch xả hàng gạo tồn kho này được thực hiện thành công, đây sẽ là đợt bán gạo ra thị trường thế giới lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu gạo của Thái Lan, lớn hơn cả lượng gạo xuất khẩu bình quân hàng năm trước đây. Trong nhiều năm qua, lượng gạo xuất khẩu bình quân mỗi năm của Thái Lan đạt trung bình 10 triệu tấn.

gao-viet-ra-sao-neu-thai-lan-xa-kho-ky-luc

Gạo cấp thấp Việt sẽ bị ảnh hưởng nếu Thái Lan xả 11,4 triệu tấn gạo.

Đánh giá về tác động trên, ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam cho rằng, vài năm nay, lượng gạo tồn kho của Thái Lan luôn được xem có ảnh hưởng đến giá gạo thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng ở đợt công bố bán ra 11,4 triệu tấn gạo lần này,   đa phần là gạo cấp thấp, chỉ có khoảng 100.000 tấn là gạo có chất lượng, do đó, có thể chỉ mặt hàng gạo cấp thấp của Việt Nam là chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo ông Năng, doanh nghiệp cũng không nên quá lo lắng, vì những hợp đồng đã ký từ quý IV/2015 đến nay vẫn chưa giao hết hàng, còn khoảng 1,4 triệu tấn. Đó là chưa tính các hợp đồng ký mới. Riêng với gạo cấp cao của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng vì những thị trường này, gạo Thái ít cạnh tranh hơn.

Đồng quan điểm với ông Năng, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Cần Thơ cũng cho biết, năm nay, nếu không tính lượng gạo tồn kho đang được xả hàng nói trên, Thái Lan cũng chỉ đặt ra mục tiêu xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn. Vì thế, đợt xả hàng này rất khó thành công và nếu có thành công thì cũng chỉ ảnh hưởng đến phân khúc gạo cấp thấp. Lý do là vì gạo Thái đa phần là gạo cũ, chất lượng thấp. Nếu bán cũng chỉ cạnh tranh với gạo Việt ở các nước nghèo như châu Phi hoặc tổ chức viện trợ nhân đạo.

Cũng xác nhận sẽ có tác động nhưng không quá nhiều, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cho biết, đối với những thị trường truyền thống của gạo Việt dù đang có nhu cầu nhập gạo nhưng cũng chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp. Tại Lộc Trời, đơn hàng xuất khẩu các sản phẩm gạo cấp thấp cũng như cao cấp vẫn ổn định vì đa phần là các hợp đồng dài hạn. Hiện các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật vẫn mua vào với mức giá cao. Đặc biệt, phân khúc gạo cao cấp của Lộc Trời được khá nhiều thị trường ưa chuộng.

Đánh giá về tình hình trên, chuyên gia lúa gạo - GS. TS Võ Tòng Xuân cho rằng, thị trường gạo Việt sẽ bị ảnh hưởng nhưng không trầm trọng. Bởi lẽ, gạo Thái xả hàng đa phần là gạo cũ đã để 2-3 năm, chất lượng kém. Năm 2013, quốc gia này cũng đã từng xả 8 triệu tấn gạo cũ nhưng lượng mua vào của doanh nghiệp nhập khẩu khá thấp. Nếu càng để lâu thì gạo này chỉ có thể làm thức ăn gia súc chứ người tiêu dùng không lựa chọn.

"Gạo Việt dù không đồng đều nhưng đa phần là gạo mới, chất lượng hơn nhiều so với gạo cũ của Thái, nên nếu có tác động thì giá có thay đổi đôi chút. Thực tế, với số lượng hàng xả trên, tôi nghĩ đây là con số quá lớn, Chính phủ Thái sẽ khó bán thành công vì chỉ có châu Phi, Indonesia và Philppines có thể mua loại hàng này. Tuy nhiên, số lượng mua cũng hạn chế và nếu có mua thì các quốc gia này cũng chỉ mua khoảng hơn triệu tấn", ông Xuân nói. 

gao-viet-ra-sao-neu-thai-lan-xa-kho-ky-luc-1

Những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam 4 tháng đầu năm.

Cũng rất quan tâm đến sự kiện này, trong họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết lo ngại cạnh tranh giá với gạo Thái khi nước này cho xả kho gạo tồn là có cơ sở và yêu cầu các doanh nghiệp bám sát các đơn hàng xuất khẩu, tìm cách giữ thị trường, đặc biệt các thị trường trọng điểm, truyền thống.

Bộ Công Thương sẽ tăng cường xúc tiến, phát triển, đa dạng hoá thị trường, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các loại gạo có chất lượng cao mang lại giá trị kinh tế lớn.

Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi Bộ Tài chính bày tỏ lo ngại về việc cạnh tranh gay gắt về giá khi các loại gạo xả kho của Thái Lan có đến 7,5 triệu tấn dưới chuẩn, 1,5 triệu tấn để chế biến công nghiệp và 2,4 triệu tấn gạo mục, hỏng… Ngoài ra, sự cạnh tranh còn đến từ phía các nước xuất khẩu gạo lớn như: Campuchia, Ấn Độ, Myanmar… Trước mắt, Bộ đề nghị đàm phán lại nghị định thư với Trung Quốc về kiểm dịch thực vật với gạo để phù hợp thông lệ quốc tế, tránh bất lợi cho gạo Việt Nam.

Đầu năm 2016, Thái Lan đặt mục tiêu năm 2016 xuất khẩu gạo đạt 9 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm trước. Thị trường xuất khẩu trọng yếu là Trung Quốc, Indonesia, Philippines - đây cũng là những nước nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn. Hiện Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo, sau Ấn Độ và Thái Lan.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 của Việt Nam ước đạt 510.000 tấn với giá trị đạt 235 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo ước đạt 2,06 triệu tấn và 916 triệu USD, tăng 11,8% về khối lượng và tăng 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 4 tháng đầu năm tăng hơn so với cùng kỳ, dao động 420-438 USD một tấn.

Trung Quốc đang đứng vị trí thứ nhất về nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm với 31,54% thị phần, đạt 474,39 triệu tấn, kim ngạch 214,58 triệu USD, tăng 41,78% về khối lượng và tăng 61,76% về giá trị so với cùng kỳ 2015.

Indonesia là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai, với 20,45% thị phần, đạt 350.700 tấn và 139,1 triệu USD, tăng 73,8 lần về khối lượng và 74,2 lần về giá trị so với cùng kỳ 2015.

Hiện tại, Ghana, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Philippines, Bờ Biển Ngà, Singapore và Mỹ... là những thị trường đang có sự tăng trưởng mạnh, nhất là dòng gạo cao cấp.

Theo VNE

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.