Gặp người khởi xướng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đã bước sang tuổi 82 nhưng khi nhắc tới Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Tiên vẫn hào hứng và phấn khởi. Bởi lẽ, ông là một trong những người sáng lập và khởi xướng giải bóng đá dành cho tuổi thơ của quê hương từ hơn 25 năm trước.

Gặp lại ông Nguyễn Thanh Tiên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, chúng tôi thực sự vui vì ông vẫn còn giữ được phong độ và sự minh mẫn, cho dù đã bước qua ngưỡng tuổi bát tuần. Khi biết Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng (TN – NĐ) Cúp Báo Nghệ An năm nay sắp khởi tranh trở lại sau 2 năm tại dừng do đại dịch Covid-19, câu chuyện về giải đấu mỗi lúc một sôi nổi.

Ảnh: Công Kiên
Ông Nguyễn Thanh Tiên chia sẻ ý tưởng và quá trình tổ chức Giải Bóng đá TN – NĐ  Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

“Tôi còn nhớ rất rõ, mùa Hè năm 1997, Giải Bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất được tổ chức khai mạc. Lần đầu tổ chức, điều kiện mọi mặt chưa thể được như sau này nhưng cũng thu hút được hơn 20 đội bóng nhí đến từ các huyện, thành, thị tham gia tranh tài hết sức sôi nổi. Thành công của mùa giải đã tạo tiền đề, nền móng vững chắc để trở thành giải đấu truyền thống, được tổ chức thường niên”, ông Tiên nói.

Là người gắn bó với quê hương, hơn ai hết, ông Nguyễn Thanh Tiên hiểu rõ những khó khăn, vất vả của vùng quê Nghệ An đầy nắng gió. Ở vùng thôn quê, trong kỳ nghỉ Hè, các em nhỏ thiếu sân chơi bổ ích, thường tụ tập và tổ chức những trò chơi nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Ảnh: Công Kiên
Ông Nguyễn Thanh Tiên xem lại bức ảnh Lễ khai mạc Giải Bóng đá TN – NĐ  Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất (năm 1997). Ảnh: Công Kiên

Do vậy, ông luôn ấp ủ mong muốn tổ chức một hoạt động bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong dịp nghỉ Hè, giúp các cháu có những mùa Hè đáng nhớ. Suy đi, tính lại, ông Nguyễn Thanh Tiên nhận thấy tổ chức giải bóng đá cho lứa tuổi thiếu nhi là hợp lý nhất. Vì Nghệ An là vùng quê có truyền thống về bóng đá, hầu hết các em nhỏ đều yêu thích môn thể thao “vua” này, khắp nơi đều có sân bãi để tập luyện…

Giải đấu sẽ là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh trong dịp nghỉ Hè, cũng là cơ hội để các em được rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, học hỏi, xây dựng mối đoàn kết. Đồng thời, qua đó giúp những người làm bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh phát hiện những tài năng bóng đá để đào tạo, bồi dưỡng các em thành cầu thủ chuyên nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp phát triển bóng đá của Nghệ An và cả nước.

Ảnh: Công Kiên
Lễ khai mạc Giải Bóng đá TN – NĐ  Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất (năm 1997). Ảnh: NVCC

Năm 1997, đang giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Tiên đề xuất ý tưởng tổ chức giải bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu nhi và lập tức được các cộng sự ủng hộ. Đặc biệt là được ông Nguyễn Hoàng Thụ, lúc ấy là Giám đốc Sở Thể dục – Thể thao nhiệt tình trong việc tạo điều kiện để giải đấu sớm được triển khai.

Sau khi hoàn thành điều lệ giải, với vai trò Trưởng ban Tổ chức, ông Tiên gửi công văn đề nghị các địa phương thành lập đội bóng đá TN và NĐ, tổ chức tập luyện để tham dự giải. Lần đầu tổ chức, dù gặp không ít khó khăn nhưng các huyện, thành, thị điều tích cực hưởng ứng giải đấu; về tận các thôn, xóm để tuyển cầu thủ, cử HLV có kinh nghiệm để rèn luyện thể lực và hướng dẫn kỹ chiến thuật cho các cầu thủ nhí.

Ảnh tư liệu
Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện về công tác tổ chức. Ảnh tư liệu

Ngày khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất, ông Tiên thực sự vui mừng vì thấy vẻ náo nức, phấn khởi trên gương mặt mỗi cầu thủ và cổ động viên. Tiếp đến là những trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt cùng tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo khán giả. Có những trận đấu khán giả chật kín sân, gần như không còn chỗ trống; càng về cuối giải, các trận đấu càng quyết liệt và hấp dẫn. Nhờ vậy, giải đấu thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá ở Nghệ An.

Ảnh tư liệu
Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An là sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trong dịp nghỉ Hè. Ảnh tư liệu

Sau thành công của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất, những năm tiếp theo giải đấu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Ban Chăm sóc Thiếu niên - Nhi đồng và các nhà tài trợ. Giải đấu được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, qua đó, phát hiện được nhiều “mầm non” bóng đá, sau này trở thành những cầu thủ tài năng của CLB Sông Lam Nghệ An và Đội tuyển Việt Nam.

Về sau, khi đã nghỉ hưu, ông Nguyễn Thanh Tiên vẫn tiếp tục dõi theo các giải đấu. Hầu hết các trận khai mạc và chung kết giải ông đều có mặt ở khán đài để theo dõi và cổ vũ. Thậm chí, có những trận ông đưa 3 - 4 cháu của mình đến xem các bạn cùng trang lứa thi tài ở những trận đấu quyết liệt.

Ảnh tư liệu
Công tác tổ chức Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày càng chuyên nghiệp. Ảnh tư liệu

Trước thềm Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 (năm 2022), ông Nguyễn Thanh Tiên chia sẻ: “Những năm gần đây, việc tổ chức giải đấu ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, từ công tác phối hợp đến tuyên truyền, quảng bá đều được thực hiện chặt chẽ. Vì thế, tôi tin giải đấu năm nay sẽ tiếp tục đà thành công rực rỡ”.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.