Gắp thành công kẹp sắt, bã trầu, bánh răng bật lửa… trong bụng bệnh nhân bằng mổ nội soi

(Baonghean.vn) - Ngày 6-12, các bác sỹ Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tiến hành phẫu thuật nội soi, gắp thành công một dị vật trong dạ dày của cụ bà Võ Thị Luân, 77 tuổi, trú tại Nghi Thịnh, Nghi Lộc. 
 
Dị vật được xác định là bã trầu, thức ăn, mủ quả hồng ngâm đã vón cục đóng lại thành một khối có kích thước dài 6cm, rộng 3,5cm. Thạc sỹ Lê Nhật Huy cho hay, đã có nhiều bệnh nhân cao tuổi phải nhập viện vì những dị vật vốn là thức ăn có chất mủ, chất xơ được vón lại do hệ tiêu hóa kém.

Ca phẫu thuật gắp dị vật trong dạ dày cho bệnh nhân Võ Thị Luân 77 tuổi

Trước đó, Khoa Thăm dò chức năng cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Phạm Viết Nghĩa (22 tuổi), trú xã ở Tràng Sơn, huyện Đô Lương nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng bụng. Các bác sỹ đã phát hiện dị vật lạ, nhọn hoắt đang mắc lại ở phần ruột non bệnh nhân, gây lở loét, nhiễm trùng và có nguy cơ gây thủng ruột. Ban đầu, hướng điều trị được xác định sẽ là mổ banh để gắp dị vật ra ngoài. Sau khi hội chẩn kỹ càng, các bác sỹ đã tiến hành mổ cho bệnh nhân bằng phương pháp nội soi.
 
Ngày 5/12, sau hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sỹ của Khoa đã gắp thành công dị vật trong ruột bệnh nhân là một chiếc kẹp sắt nhọn, dài hơn 10 cm. Người nhà bệnh nhân cho hay, họ cũng không hiểu vì sao anh Nghĩa lại nuốt chiếc kẹp này vào bụng.

Chiếc kẹp sắt được gắp ra từ ruột bệnh nhân Phạm Viết Nghĩa

Cách đó ít ngày, các bác sỹ cũng đã phải gắp dị vật là bánh răng bật lửa ở phổi một bệnh nhân 30 tuổi.

Hình ảnh chiếc răng cưa bật lửa trong phổi một bệnh nhân qua phim XQ

T.V

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.