Gặp thủ khoa khối C toàn quốc với niềm vui 'kép'

(Baonghean.vn) - Dù đã được tuyển thẳng đại học từ năm lớp 11 nhưng thủ khoa khối C toàn quốc vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt được kỳ tích.

Lễ mừng đặc biệt của tân thủ khoa toàn quốc

Từ đêm hôm qua đến nay, Đinh Thị Kim Ngân  – học sinh lớp 12C3 – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không ngủ. Trước đó, Ngân thấp thỏm để chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đến khi có kết quả thi và biết tin mình có điểm thủ khoa khối C toàn quốc, cô bé lại càng lâng lâng, trằn trọc suốt đêm. Tờ mờ sáng, từ thị xã Hoàng Mai, Ngân một mình bắt xe buýt vào Vinh để dự lễ kết nạp Đảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Niềm vui dường như nhân đôi trong ngày đặc biệt này.

Niềm vui kép của thủ khoa khối C toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà
Niềm vui kép của thủ khoa khối C toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Ngân là 1 trong 15 học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được kết nạp Đảng trong năm học này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho em sau ba năm liên tục phấn đấu và chăm chỉ học tập. Nữ sinh nguyên là học sinh lớp 12C3 đã từng dành giải Ba – học sinh giỏi tỉnh Quốc gia môn Địa lý năm lớp 11 và giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý năm lớp 12. Với kết quả này, từ năm lớp 11, Ngân cũng đã nắm chắc một suất tuyển thẳng vào đại học.

Trong những năm học ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Ngân cũng đã có thể chọn con đường dễ dàng hơn nhưng với Ngân, việc học ngoài chinh phục còn có những niềm vui. Vì thế, sau khi đạt giải quốc gia năm lớp 11, Ngân vẫn tiếp tục chọn tham dự Kỳ thi quốc gia năm lớp 12 để được nâng thứ hạng và muốn được thử thách mình một lần nữa.

Em Bùi Thị Kim Ngân và cô giáo chủ nhiệm tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh: Mỹ Hà
Em ĐinhThị Kim Ngân và cô giáo chủ nhiệm tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh: Mỹ Hà

Hay như với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dù cuộc thi này chỉ có ý nghĩa để tốt nghiệp vì trước khi tham dự kỳ thi năm nay, Ngân đã có thông báo tuyển thẳng của Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Ngoại giao. Vậy nhưng sau Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia gần như “vắt kiệt sức”, Ngân vẫn dành tâm huyết cho kỳ thi quan trọng nhất của 12 năm đi học. Trong những ngày tháng ôn thi vất vả đó, rất nhiều đêm ở ký túc xá, Ngân phải vật lộn với những cơn đau dạ dày.

Mùa thi năm nay diễn ra trong thời điểm nắng nóng, dịch bệnh và những buổi học online kéo dài càng thử thách nghị lực của cô bé này. Vì thế, kết quả giành được với em là một món quà đặc biệt, cho bản thân, cho thầy cô, cho gia đình và cho nhà trường. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để em đến với cuộc thi này.

Tuổi trẻ thì phải cống hiến và làm những điều có ích

Để có danh hiệu thủ khoa khối C toàn quốc, Ngân có những kết quả rất nổi bật với Ngữ văn 9,5, Lịch sử 10 và Địa lý 9,75. Trong ba môn thi này, điểm 10 Lịch sử là môn em bất ngờ nhất. Điểm 9,5 môn Ngữ văn với em dường như là một thành tích rất tiến bộ. Riêng Địa lý em hơi tiếc nuối vì đó là môn thế mạnh của mình nhưng em có nhầm đáp án ở câu 78. Nói về điều này, nữ sinh này cũng cho biết: Lợi thế của chúng em là đã ôn thi rất nhiều ở Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhưng đây cũng là một khó khăn vì cách học, cách thi ở hai kỳ thi này hoàn toàn khác nhau. Khi chuyển sang ôn thi tốt nghiệp THPT, việc thi bằng hình thức trắc nghiệm và lựa chọn những câu hỏi đúng và gần đúng đôi khi khiến học sinh bị nhầm lẫn.

Kim Ngân là một học sinh giỏi toàn diện. Ảnh: NVCC
Kim Ngân là một học sinh giỏi toàn diện. Ảnh: NVCC

Trên thực tế, ở lớp 12C3, Ngân không chỉ học giỏi các môn xã hội mà Ngân còn học giỏi cả môn tự nhiên. Thầy giáo Phan Đức Sơn – giáo viên trực tiếp bồi dưỡng môn Địa lý cho biết: Ngân là một học sinh toàn diện và có những môn tự nhiên, giáo viên bộ môn vẫn cho em điểm 10 vì em học rất nghiêm túc và rất thông minh. Ngân cũng là một học sinh rất nỗ lực vì ban đầu thi vào Trường Phan em chọn chuyên Văn chứ không phải chuyên Địa. Thế nhưng, sau khi vào đội tuyển Ngân đã rất cố gắng  chăm chỉ, chưa bao giờ nản lòng dù gặp khó khăn.

Để học tốt, bí quyết của Ngân cũng rất đơn giản, đó là ngoài chăm chỉ thì phải có phương pháp học phù hợp. Như với môn Ngữ văn, dù thừa nhận “em không chăm luyện các bài viết nhưng em đọc sách rất nhiều”, môn Lịch sử thì “em yêu thích bởi cô giáo thường lồng những  câu chuyện vào trong các sự kiện và em sẽ cố gắng học và nhớ bài trên lớp”. Môn Địa lý là môn tủ nên để học thật tốt thì Ngân còn luyện đề rất nhiều. Đây cũng là môn em yêu thích bởi khi học Địa em có thể liên hệ với cuộc sống bên ngoài và có thể khám phá thiên nhiên, cuộc sống xung quanh mình.

Nói về kỳ thi năm nay, Ngân cũng vui vì em nghĩ đã làm tốt môn Ngữ văn, trong đó câu hỏi về "sự cống hiến của tuổi trẻ" ở phần Nghị luận xã hội tạo cho em cảm hứng. Cá nhân em cũng cho rằng, tuổi trẻ thì phải cống hiến, làm những điều có ích cho xã hội.
Cô bé từng là học sinh Trường THCS Quỳnh Thiện - thị xã Hoàng Mai. Ảnh: NVCC.
Cô bé từng là học sinh Trường THCS Quỳnh Thiện - thị xã Hoàng Mai. Ảnh: NVCC.

Nhận được kết quả của học trò, cô giáo Lê Thanh Huyền – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 cũng không bất ngờ bởi với chị đây là một thành quả xứng đáng của Ngân sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nói về Ngân, cô giáo chủ nhiệm cũng chưa quên được những tin nhắn mà Ngân đã gửi cho mình sau các kỳ thi  học sinh giỏi quốc gia. Khi đó, dẫu đã có những lúc Ngân rất “mệt mỏi” nhưng rồi cô bé lại tự bảo với mình, bảo với cô giáo phải cố gắng, phải quyết tâm bởi em muốn có kết quả thật tốt để xứng đáng với mái trường mà em đang theo học. Tối hôm qua, khi biết tin mình đạt thủ khoa, em cũng đã nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm và vui mừng nói rằng: Cô ơi em làm được rồi.

Với kết quả này, Ngân cũng sẽ đăng ký vào ngành Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau những cố gắng, cô bé này cũng tự tin mình sẽ bước vào môi trường mới thật tốt và sẽ nỗ lực để trở thành một sinh viên giỏi, một Đảng viên gương mẫu.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.