Gaza: Biểu tình trước cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 28/1, khoảng 200 người Palestine đã tụ tập biểu tình trước cửa cơ quan đại diện của tổ chức Liên Hợp Quốc để phản đối việc tạm đình chỉ các khoản trợ cấp giúp sửa chữa lại những ngôi nhà bị bom đạn tàn phá trong cuộc xung đột diễn ra vào mùa hè năm 2014 tại Dải Gaza.
Những người biểu tình tụ tập trước cửa cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Gaza hôm 28 tháng 4. Ảnh: AFP/Mahmud Hams
Những người biểu tình tụ tập trước cửa cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Gaza hôm 28 tháng 4. Ảnh: AFP/Mahmud Hams
Hôm thứ 4, những người biểu tình tụ tập trước cổng cơ quan của Liên Hợp Quốc và cho biết họ vẫn chưa có nhà để ở. Thậm chí, một số người biểu tình còn cố gắng xông vào tòa nhà trước khi bị lực lượng cảnh sát thuộc phong trào Hồi giáo Hamas giải tán. Phía Liên Hợp Quốc lên án vụ việc và cho rằng cảnh sát đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ của mình.
Sự việc trên xảy ra ngay sau khi Liên Hợp Quốc đưa ra thông báo đình chỉ những khoản viện trợ tài chính cho hàng chục nghìn người Palestine cách đây 1 ngày. Được biết, những khoản viện trợ này là để giúp người dân sửa chữa hoặc trả tiền thuê nhà cho những căn nhà bị phá hủy trong cuộc xung đột ở Gaza hồi mùa hè năm 2014. Theo Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA), trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày tại Dải Gaza, hơn 96.000 ngôi nhà đã bị bom đạn làm cho hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
Ông Robert Turner, giám đốc UNRWA giải thích 5,4 tỷ USD đã được các quốc gia cam kết viện trợ cho Dải Gaza trong Hội nghị diễn ra tại Cairo hồi tháng 10/2014. Tuy nhiên, cho đến lúc này, hầu như không quốc gia nào trong số đó thực hiện cam kết của mình. Ông Turner cho biết “Đây là một điều đáng buồn và không thể chấp nhận được”. Theo UNRWA, cơ quan này đang cần tới 720 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu hiện tại thế nhưng cho đến bây giờ thì UNRWA mới chỉ nhận được 135 triệu USD.
Trong khi những khoản viện trợ vẫn còn “treo” lơ lửng thì có khoảng 12.000 người Palestine đang phải tiếp tục sống trong các trường học của UNRWA. Cơ quan của Liên Hợp Quốc lo ngại rằng với tình trạng này thì họ sẽ không có đủ khả năng để giúp những người tị nạn có thể quay trở về ngôi nhà của mình. 
Hơn 50 ngày xung đột giữa Palestine và Israel đã cướp đi sinh mạng của gần 2.200 người Palestine mà trong số đó phần lớn là dân thường. Phía Israel có 73 người thiệt mạng nhưng chủ yếu là binh lính. Cuộc xung đột không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân vô tội mà còn phá hủy phần lớn vùng đất nằm giữa Israel, Ai Cập và Địa Trung Hải.
Chu Thanh
Theo Le Monde 28/1

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.