Giá cà phê trong nước tăng cao; Giá USD thế giới trượt dốc không phanh

Việt Phương (Theo Congthuong.vn/Vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -  Giá cà phê trong nước tăng cao; Giá vàng đồng loạt tăng trở lại; Giá USD thế giới trượt dốc không phanh; Giá xăng, dầu tiếp đà leo dốc...

Giá cà phê trong nước tăng cao

Cập nhật lúc 4h24 ngày 15/11, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng cao, mức tăng từ 1.100 - 1.200 đồng/kg, cán mốc trên 59.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 59.200 đồng/kg, giá mua cao nhất là 59.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại các tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 15/11 ở mức giá khá cao, với 59.200 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, được thu mua với giá 59.300 đồng/kg.

xk-ca-phe.jpeg
Giá cà phê trong nước tăng cao.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, được thu mua với giá 58.700 đồng/kg.

Ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất, ở mức 59.300 đồng/kg; còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 59.400 đồng/kg.

Giá vàng đồng loạt tăng trở lại

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 15/11, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 69,55 triệu đồng/lượng mua vào và 70,40 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,55 – 70,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 69,62 – 70,38 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 69,62 – 70,58 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá USD thế giới trượt dốc không phanh

Tỷ giá USD hôm nay 15/11 giảm 10 đồng 2 chiều mua bán. USD thế giới trượt dốc không phanh chỉ còn đạt ngưỡng 104 điểm; chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,00 điểm – giảm 1,54 % so với giao dịch ngày 14/11.

Tỷ giá trung tâm VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.020 VND/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày 14/11.

ty-gia.jpeg
Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 - 25.171 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.171 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.160 và mức bán ra là 24.530, giảm 10 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Giá xăng, dầu tiếp đà leo dốc

Trên thị trường thế giới, giá xăng, dầu hôm nay (15/11) tiếp đà leo dốc từ 2phiên đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 20h42' ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 82,68 USD/thùng, tăng 0,16 USD, tương đương 0,19% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 78,42 USD/thùng, tăng 0,16 USD, tương đương 0,2% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi lên sau báo cáo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho thấy nhu cầu vẫn mạnh và lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn khi Mỹ đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu của Nga.

Ngoài ra, theo dự báo từ Hiệp hội Ô tô Mỹ, nhu cầu di chuyển tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở nước này có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng, dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 13/11 của liên bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 giảm xuống mức 22.270 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm về 23.530 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm còn 20.880 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm về mức 21.510 đồng/lít.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.