Giá cả sau Tết khá ổn định – Tín hiệu mừng cho một năm mới

29/01/2012 19:18

(Baonghean.vn) -Thông thường, những ngày ra Tết, các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá. Năm nay, sau tết, giá thực phẩm đã trở về mức như ngày bình thường, một số loại có tăng nhẹ và dễ chấp nhận.

Từ ngày mồng 4 Tết, dạo qua một số chợ trên địa bàn thành phố Vinh, như: chợ Vinh, Quang Trung, Hưng Dũng, Cửa Bắc, Kênh Bắc, Nghi Phú,...vẫn thưa vắng người bán lẫn người mua. Nhìn chung, các giá cả thịt, cá, lươn... nhỉnh một chút so với ngày thường và giảm hơn rất nhiều so với những ngày áp tết, 28, 29 tháng Chạp. Cụ thể, giá cả giao động giữa các chợ, như chân giò lợn 60 - 70 nghìn đồng/kg; thịt lợn mông 100 - 120 nghìn đồng/kg; thịt lợn ba chỉ có 100 nghìn đồng/kg; thịt bò ngon có giá từ 180 - 200 nghìn đồng/kg; lươn sống 180 nghìn đồng/kg; cá lóc 80 – 85 nghìn đồng/kg; cá mè, trắm 35 - 40 nghìn đồng/kg. Riêng rau xanh, mặt hàng được bán khá chạy sau mấy ngày người dân đã chán chê với nào thịt, nào cá, dò dự trữ, cộng với thời tiết mưa rét phù hợp với việc tổ chức ăn lẩu, cũng chỉ tăng nhẹ, như rau cải 4 - 5 nghìn đồng/bó; rau cần 5.000 đồng/bó; ngọn bầu 8 nghìn đồng/chục ngọn…




Người tiêu dùng rất phấn khởi khi giá cả rau xanh sau tết rất rẻ.



Giá thịt lợn và cá trở về giá của những ngày thường trong năm.



Mặt hàng hoa quả vừa tươi ngon, vừa phù hợp giá cả.


Ngày mồng 7 Tết, các hoạt động buôn bán bắt đầu nhộn nhịp hơn, hầu như các mặt hàng giá cả đều quay trở lại như ngày thường và chệnh lệch giữa các chợ trên địa bàn thành phố Vinh không đáng kể. Tại chợ Vinh, chị Nguyễn Thị Dung, bán hàng hoa quả, cho biết: Trong Tết, các loại hoa quả đều “cháy”, cho nên ra tết đều là hàng mới và tươi ngon, nhưng giá cả đều ổn định. Ví dụ như dưa hấu “hộp” trong năm ở thời điểm trái vụ là 18 nghìn đồng/kg nay cũng chỉ vậy; như nho là 70 – 80 nghìn đồng/kg; táo tàu, lê, thanh long là 30 nghìn đồng/kg; …. Chị Dung cũng cho biết thêm: trong mấy năm gần đây chưa có năm nào giá cả lại ổn định như năm nay.

Cũng như giá các loại hoa quả, thực phẩm tươi sống như thịt lợn, cá, lươn, gà cũng giữ theo giá ngày thường. Cụ thể, thịt lợn ba chỉ giá 90 nghìn đồng/kg, thịt lợn mông loại ngon 120 nghìn đồng/kg; cá lóc 75 nghìn đồng/kg; cá mè, cá trôi, cá trắm giá 30 nghìn đồng/kg; gà hơi 120 nghìn đồng/kg; cá chích bông biển 60 nghìn đồng/10 con; cá mục biển 20 – 30 nghìn đồng/10 con… Riêng rau xanh hầu hết là rẻ hơn ngày thường, như rau cúc giá chỉ 1.500 đến 2.000 đồng/10 bó; rau cải 2.000 – 3.000 đồng/bó; rau cần 3.000 đồng/bó; bắp cải 5.000 đồng/kg; xu hào 4.000 – 6.000 đồng/kg; đậu cô ve 12.000 đến 15.000 đồng/kg… Chị Nguyễn Thị Nga, ở phường Vinh Tân, rất phấn khởi cho biết: Ra năm mà giá cả các mặt hàng thực phẩm đều vừa phải, người hưởng lương như chúng tôi rất mừng và yên tâm hơn khi cầm đồng tiền trong tay ra chợ.

Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi thì một số mặt hàng như thịt bò còn ở mức cao, thịt loại một có giá từ 180 – 200 nghìn đồng/kg; chè xanh đang ở mức 15.000 đồng/bó; cam các loại đang giao động từ 40. 000 đồng đến 80.000 đồng/kg; xoài thái 80 nghìn đồng/kg; na 100 nghìn đồng/kg….

Không riêng gì chợ Vinh mà ở các chợ Quang Trung, Hưng Dũng, Nghi Phú, Kênh Bắc…, đến thời điểm ngày mồng 7 Tết, giá cả các mặt hàng cơ bản đã thật sự tạo được sự yên tâm cho người dân. Đây là tín hiệu vui, báo hiệu cho cả một năm sẽ thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả thị trường, góp phần cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân.


Mai Hoa

Giá cả sau Tết khá ổn định – Tín hiệu mừng cho một năm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO