Giá dầu giảm, chứng khoán Việt bật hồi mạnh mẽ
Việc giá dầu thô giảm hơn 10% đã kích hoạt tâm lý rủi ro, giúp thị trường Phố Wall, châu Âu và châu Á hồi phục, trong đó có chứng khoán Việt Nam.
Mở cửa phiên sáng 24/3, chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch, chỉ số VN-Index bật tăng và nhanh chóng lấy lại mốc quan trọng 1.600 điểm và tiếp tục hướng tới 1.620 điểm, tương đương tăng gần 30 điểm.
Mặc dù sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử, nhưng thanh khoản chưa có được sự bùng nổ tương ứng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn tương đối thận trọng. Điểm nhấn thuộc về các cổ phiếu vừa và nhỏ ở các nhóm ngành đã giảm rất sâu gần đây là bất động sản, xây dựng, công ty chứng khoán,...
Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index bật tăng 31,52 điểm, lên 1.622,69 điểm (+1,98%) so với phiên tuần trước. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng tăng 242,71 điểm (+2,18%), tương đương 5,17 điểm, UPCoM-Index tăng lên 122,49 điểm (+0,96%) tương đương 1,17 điểm.
Dịch vụ tài chính, ngân hàng tiếp tục là tâm điểm được quan tâm. Ở nhóm dịch vụ tài chính nhiều cổ phiếu tăng mạnh khi SSI (+3,35%), VCI (+3,61%), VIX (+3,58%), VND (+4,55%) và HCM (4,19%). Nhóm ngân hàng gồm VPB (+5,42%), MBB (+2,4%), STB (+2,5%), TCB (+2,77%), TPB (+3,31%) và CTG (+3,69%).
Diễn biến tích cực lan sang nhóm bất động sản, bán lẻ. Nhóm bất động sản chứng kiến VIC (+2,55%), CEO (+9,09%), DXG (+4,98%), HDG (+5,14%) và DIG (+6,25%), tại nhóm này có 5 mã tăng kịch trần gồm AAV (+9,39%), DRH (+6,69%), NLG (+6,82%), NVL (+6,77%) và TCH (+6,69%).
Nhóm bán lẻ gồm MWG (+2,7%), DGW (+1,85%), FRT (+1,33%), đáng chú ý có PET (+6,94%) cũng tăng kịch trần.
Nhóm dầu khí cũng dần phục hồi khi BSR (+2,3%), PVS (+1,73%), PVC (+0,57%), 2 mã vốn hóa đầu ngành là PLX (-3,29%) và GAS (+0,12%). Ở nhóm hóa chất DGC (+1,93%), DPM (+1,39%), DCM (+2,93%) và GVR (+1,4%).
Theo thống kê, trong nhóm VN30 chỉ có 4 mã cổ phiếu giảm, 25 mã tăng và 1 mã rơi về giá tham chiếu. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 10.945,775 tỷ đồng với gần 428 nghìn cổ phiếu được giao dịch.

Ở góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia Công ty Chứng khoán Vietcombank cho rằng, chỉ số VN-Index kết phiên ngày 23/3 với nến Black Marubozu và lùi về vùng hỗ trợ 1.580 - 1.600 điểm.
Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bám sát dải biên dưới dải Bollinger, đồng thời đánh mất hỗ trợ tại đường MA200 cho thấy động lực ngắn hạn đang tiếp tục suy yếu, mặc dù chỉ số đang ở vùng hỗ trợ cứng 1.580 - 1.600 điểm.
Tuy nhiên, các chỉ báo RSI và MACD đi xuống dưới vùng quá bán và chưa có tín hiệu chững lại nên nếu VN-Index không giữ được khu vực điểm số nêu trên thì cần tính đến các khu vực hỗ trợ bên dưới, gần nhất là 1.500 - 1.550 điểm.
Ở khung đồ thị giờ, vận động của các chỉ báo chính như RSI, MACD đồng thuận với khung ngày khi đều ở dưới vùng quá bán. Bên cạnh đó, dải mây đỏ Ichimoku tiếp tục di chuyển thấp xuống cho thấy động lực của thị trường vẫn đang chịu sức ép lớn trong ngắn hạn.
Nhận định thị trường ngày 24/3, chuyên gia Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam cho biết, nhà đầu tư cần giữ trạng thái phòng thủ, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức thấp với biên độ giảm lớn và đi kèm với thanh khoản cao cho thấy quán tính giảm điểm còn có thể tiếp diễn trong phiên tới.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã điều chỉnh -16,7% so với mức đỉnh và đang ở trong vùng điều chỉnh mục tiêu 15% - 18% sẽ kỳ vọng có nhịp hồi phục.
Vì vậy, nhà đầu tư cần hạn chế hành động bán tháo trong phiên giảm tiếp theo, đồng thời, mạnh dạn quay lại vị thế mở mua thăm dò khi quán tính giảm điểm kéo VN-Index về quanh vùng hỗ trợ mạnh 1.540 điểm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/3, giá dầu WTI giảm 10,10 USD/thùng, tương đương giảm 10,3%, hiện đang neo ở mức 90,38 USD/thùng; giá dầu Brent giảm 12,25 USD/thùng, tương đương giảm 10,9%, hiện đang neo ở mức 99,94 USD/thùng.


