Giá dầu giảm, ngư dân Nghệ An rục rịch ra khơi trở lại

(Baonghean.vn) - Sau 7 lần tăng giá liên tiếp, giá dầu quay đầu giảm từ 560 - 1.670 đồng/lít từ ngày 21/3. Mặc dù mức giảm không đáng kể, tuy nhiên, cũng là tín hiệu vui đối với bà con vùng biển. Một số ngư dân đã khởi động lại thuyền bè, đổ nhiên liệu để ra khơi trở lại

Sau khi nhận được thông tin giá dầu giảm từ chiều 21/3, anh Nguyễn Văn Tuấn, ngư dân tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đã quyết định ra khơi trở lại sau gần 1 tháng nằm bờ. Trong ngày 22/3, anh Tuấn đã huy động các thuyền viên dọn dẹp tàu thuyền, chuẩn bị nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm  để tiếp tục công việc...

Tàu thuyền ngư dân Nghệ An ra khơi trở lại sau khoảng thời gian dài tạm dừng vì giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: Q.A
Tàu thuyền ngư dân Nghệ An ra khơi trở lại sau thời gian dài tạm dừng vì giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: Q.A

Anh Tuấn chia sẻ: Tàu tôi dừng hoạt động từ cuối tháng 2, đây là khoảng thời gian dừng đi biển lâu nhất trong hàng chục năm qua. Chúng tôi ở nhà vừa làm công việc khác, vừa nghe ngóng, theo dõi giá xăng dầu hàng ngày để chờ ngày được ra khơi trở lại. Đến ngày 21/3, biết tin giá dầu giảm hơn 1.600 đồng/lít, dù mức giảm chưa như kỳ vọng nhưng đây vẫn là tín hiệu đáng mừng sau khoảng thời gian liên tục tăng giá vừa qua…”.

Theo tính toán của anh Tuấn, mỗi chuyến biển tàu của anh tiêu tốn từ 700 – 800 lít dầu, nên việc dầu giảm 1.600 đồng/lít giúp anh tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng/chuyến. Số tiền này được anh chi thêm cho các thuyền viên đi cùng để có thêm đồng ra, đồng vào trong mùa dịch. Đối với những tàu xa bờ, đi dài ngày, tiêu tốn từ 3.000 - 4.000 lít dầu, việc giá dầu giảm cũng đã giúp họ tiết kiệm được từ 5 - 7 triệu đồng trong thời điểm này.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: “Toàn xã có hơn 200 tàu thuyền, trong đó có 100 tàu công suất lớn, tính đến ngày 24/3, có khoảng 50% số lượng tàu đã ra khơi trở lại, phần vì giá dầu đã giảm nhẹ, phần vì thời gian ở nhà quá lâu, bà con ngư dân không có thu nhập nên bắt buộc phải ra khơi với hy vọng sẽ bội thu hải sản, bù đắp giá dầu vẫn đang ở mức cao…”.

Mặc dù ra khơi trở lại nhưng lượng hải sản đánh bắt thời điểm này rất thấp. Ảnh: Q.A
Mặc dù ra khơi trở lại nhưng lượng hải sản đánh bắt thời điểm này rất thấp. Ảnh: Q.A

Không chỉ tại huyện Diễn Châu mà các địa phương khác như huyện Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, TX.Cửa Lò…tàu thuyền của ngư dân cũng đã rục rịch ra khơi trở lại. Bà Vũ Thị Bích Hằng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Toàn huyện Quỳnh Lưu có khoảng 1.000 phương tiện tàu thuyền, trong đó có khoảng 700 tàu khai thác hải sản xa bờ của ngư dân các xã Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Sơn Hải... Theo khảo sát sơ bộ, đến ngày 24/3, có gần 70% số tàu thuyền trên địa bàn huyện đã ra khơi, số còn lại vẫn đang nằm bờ để nghe ngóng tình hình…”.

Thực tế theo khảo sát của P.V, dù đã ra khơi trở lại, tuy nhiên, số lượng chưa nhiều, bên cạnh đó, theo chia sẻ của ngư dân, thì thời điểm này nguồn hải sản trong những tháng đầu năm chưa cao, trong đó, các thuyền đánh bắt về chủ yếu là các loại hải sản có giá trị còn thấp, chỉ một ít tàu trúng cá hố, do đó, các chuyến biển hiện vẫn chưa đạt được thu nhập như kỳ vọng, nhiều thuyền vẫn chịu cảnh thua lỗ… Bên cạnh đó, giá dầu dù đã giảm nhưng vẫn nằm ở mức 23.600 đồng/lít, vẫn rất cao trong gần 10 năm trở lại đây. Do đó, người dân vùng biển vẫn chưa nguôi nỗi lo nhiên liệu.

Hiện nay, tại Nghệ An có hơn 3.400 tàu, trong đó, có hơn 1.000 chiếc công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Với lực lượng gần 20.000 lao động nghề biển, đây được xem là một trong những ngành kinh tế trọng điểm trên địa bàn. Việc ngư dân rục rịch ra khơi trở lại là tín hiệu khá khả quan, vừa tạo thu nhập vừa đảm bảo nguồn cung hải sản trên thị trường, nhất là thời điểm mùa du lịch đang cận kề. Đối với ngư dân, bà con mong muốn có chính sách hỗ trợ, trợ giá nhiên liệu để giảm bớt chi phí mỗi chuyến biển, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, giãn thời gian đóng các khoản lãi, nợ để có thể yên tâm bám biển, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thương lái thu mua hải sản cho người dân sau mỗi chuyến biển. Ảnh: Quang An
Thương lái thu mua hải sản cho người dân sau mỗi chuyến biển. Ảnh: Quang An

Ngày 21/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 655 đồng/lít; xăng RON95 sẽ giảm 632 đồng/lít. Sau khi điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán là 28.330 đồng/lít; RON95 là 29.192 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm giá tại kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.630 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.670 đồng/lít, dầu mazut giảm 560 đồng/kg. Sau điều chỉnh, dầu diesel có giá bán 23.630 đồng/lít, dầu hỏa 22.240 đồng/lít và dầu mazut 20.420 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên giá xăng dầu giảm sau 7 lần tăng liên tiếp trước đó.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.