Giá đậu tương lao dốc 5,7%, dầu WTI giảm sâu về mốc 93,5 USD/thùng
Chỉ số MXV-Index giảm 1,3% trong phiên 16/3 khi làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường nông sản và năng lượng do áp lực địa chính trị và tín hiệu can thiệp nguồn cung.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 16/3. Áp lực bán tháo lan rộng ở cả hai nhóm mặt hàng chủ chốt là nông sản và năng lượng, kéo chỉ số MXV-Index đánh mất 1,3%, xuống còn 2.800 điểm.
Thị trường nông sản: Đậu tương ghi nhận đợt sụt giảm mạnh
Trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường nông sản ghi nhận lực bán áp đảo khi có tới 6/7 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Đáng chú ý, đậu tương trở thành tâm điểm của làn sóng bán tháo, ghi nhận một trong những phiên sụt giảm mạnh nhất trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT lao dốc 5,71%, đóng cửa ở mức 424,49 USD/tấn. Theo phân tích từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đà giảm sâu này là hệ quả tất yếu từ sự kết hợp giữa các rủi ro địa chính trị và áp lực thanh lý vị thế từ dòng tiền đầu cơ sau giai đoạn thị trường tăng nóng.

Tâm điểm của đợt bán tháo bắt nguồn từ những tín hiệu tiêu cực trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, nhưng tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hoãn hội nghị thượng đỉnh nếu Trung Quốc không hợp tác tại eo biển Hormuz đã khiến tâm lý thị trường đảo chiều. Diễn biến này gây lo ngại về nguy cơ đình trệ các đơn hàng nông sản, đặc biệt là đậu tương khi Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, áp lực giảm giá còn được khuếch đại bởi hoạt động thanh lý vị thế từ các quỹ đầu tư. Trước đó, giới đầu cơ nắm giữ vị thế mua ròng kỷ lục 411.606 hợp đồng trên tổ hợp đậu tương. Khi giá xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, các lệnh bán tự động liên tiếp được kích hoạt, tạo ra cuộc rút vốn ồ ạt. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu đang nghiêng về phía dư thừa khi sản lượng tại Nam Mỹ tiếp tục gia tăng mạnh.
Thị trường năng lượng: Giá dầu hạ nhiệt sau chuỗi tăng nóng
Trái ngược với đà tăng trước đó, giá dầu thế giới đã ghi nhận tín hiệu hạ nhiệt rõ rệt sau ba phiên tăng liên tiếp. Kết thúc phiên, giá dầu WTI giảm mạnh gần 5,3% xuống 93,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 2,84% xuống còn 100,2 USD/thùng.

Theo MXV, áp lực bán gia tăng khi Iran bắt đầu phát đi tín hiệu nới lỏng kiểm soát hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Sau cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tehran đã cấp phép cho hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ đi qua khu vực này.
Ông Robert Yawger, chuyên gia tại Mizuho Securities USA, nhận định việc vận chuyển thành công hai tàu LPG có thể mở đường cho các quốc gia khác tìm kiếm thỏa thuận tương tự với Iran. Ngoài ra, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết các nước thành viên sẵn sàng giải phóng thêm 200 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR) nếu cần thiết để ổn định thị trường.
Tại Mỹ, sản lượng khai thác nội địa duy trì xu hướng tăng, cùng với việc dòng chảy dầu thô từ Venezuela dần được khơi thông đã bổ sung thêm nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu khu vực Vịnh Mexico. Áp lực chốt lời trước ngày đáo hạn hợp đồng dầu WTI kỳ hạn tháng 4 vào ngày 20/3 cũng góp phần đẩy giá dầu giảm sâu trong phiên vừa qua.


