Gia Lai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học khẩn cấp
Gia Lai cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ hôm nay 19/11 để bảo đảm an toàn trước mưa lớn, lũ lụt và nguy cơ sạt lở đang tăng cao.
Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục trong tỉnh cho học sinh nghỉ học từ sáng 19/11/2025. Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh phát đi công điện yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại khu vực Trung Bộ. Thời gian đi học trở lại sẽ được thông báo sau, tùy theo diễn biến thời tiết.

Thời tiết tại Gia Lai đang diễn biến xấu, nguy cơ lũ quét và sạt lở gia tăng ở nhiều địa bàn. Việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm an toàn cho các em, hạn chế tối đa rủi ro khi phải di chuyển trong điều kiện nước dâng cao, đường trơn trượt hay khu vực bị chia cắt.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phối hợp với chính quyền địa phương để sẵn sàng trưng dụng cơ sở vật chất làm nơi sơ tán dân khi cần. Nhiều khu vực thấp trũng có thể chịu ảnh hưởng nặng, nên việc chuẩn bị địa điểm an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Các đơn vị giáo dục được yêu cầu theo dõi kỹ dự báo mưa lũ, cập nhật liên tục thông tin cảnh báo và gửi đến phụ huynh. Sở đề nghị cha mẹ tuyệt đối không để học sinh di chuyển qua nơi nước sâu, dòng chảy mạnh hay khu vực ngập lớn để tránh nguy hiểm trong thời gian nghỉ học.
Đèo An Khê bị phong tỏa, giao thông tê liệt vì sạt lở
Từ khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19/11, lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn đèo An Khê trên Quốc lộ 19 do sạt lở. Trước đó, Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên đề xuất dừng lưu thông để bảo vệ tính mạng người dân.
Mưa lớn liên tục khiến nước đổ mạnh từ sườn taluy xuống mặt đường, tạo dòng chảy siết rất nguy hiểm. Phòng Cảnh sát Giao thông Gia Lai bố trí lực lượng trực suốt ngày đêm tại hai đầu đèo để hướng dẫn và cảnh báo người dân.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị chia cắt. Tại Quốc lộ 25, đoạn Km110 thuộc xã Uar ngập sâu gần 1 m trên chiều dài khoảng 150 m khiến phương tiện không thể di chuyển.
Trên tỉnh lộ 667, khu vực Km8+850 bị sạt lở nghiêm trọng với phần mặt đường bị xói lở rộng khoảng 10 m². Ban bảo trì đường bộ đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương gia cố, xử lý để hạn chế hư hỏng.
Xã Ia Pa có 341 hộ dân tại thôn Mơ Nang 2 bị cô lập hoàn toàn khi ngầm tràn dẫn vào thôn ngập sâu 2 m. Chính quyền lập chốt cảnh báo hai đầu, cấm tuyệt đối người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.
Tại xã Chư Krey, nước lũ dâng cao trên mức báo động 3 khiến 4 ngầm tràn nối các làng bị ngập sâu và chảy xiết. Lực lượng địa phương dùng dây cảnh báo, trực chốt liên tục để ngăn người dân qua lại.
Tại phường Ayun Pa, nước lũ dâng nhanh khiến đường Trần Hưng Đạo, đoạn thuộc Quốc lộ 25 ngập 50-80 cm. Các phương tiện hoàn toàn không thể lưu thông. Đây là một trong những điểm ngập sâu nhất trong đợt mưa lớn, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển và sinh hoạt của người dân.


