Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 25/6: Biến động nhẹ, thị trường giao dịch trầm lắng

Quốc Duẩn25/06/2025 11:49

Giá lúa gạo hôm nay 25/6: Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lúa gạo về chợ giảm, kho bãi mua chậm, khiến không khí giao dịch trầm lắng, đặc biệt với lúa khô và gạo nguyên liệu.

Giá gạo nguyên liệu tại ĐBSCL:

IR 504: 8.050 - 8.150 đồng/kg (tăng nhẹ 50 đồng/kg)

CL 555: 8.250 - 8.350 đồng/kg (ổn định)

OM 380: 7.850 - 7.900 đồng/kg (ổn định)

OM 5451: 9.000 - 9.150 đồng/kg (ổn định)

Giá gạo bán lẻ tại chợ dân sinh:

Gạo thường: 13.000 - 14.000 đồng/kg

Gạo thơm Thái: 20.000 - 22.000 đồng/kg

Hương Lài: 22.000 đồng/kg

Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg (cao nhất thị trường)

Phân khúc nếp:

Nếp IR 4625 (tươi): 7.300 - 7.500 đồng/kg

Nếp IR 4625 (khô): 9.500 - 9.700 đồng/kg

Nếp 3 tháng khô: 9.600 - 9.700 đồng/kg

Phụ phẩm lúa gạo:

Tấm: 7.200 - 7.400 đồng/kg

Trấu: 1.000 - 1.150 đồng/kg

Cám: 8.200 - 8.300 đồng/kg (giảm 100 đồng)

Giá lúa tại các địa phương:

OM 380 (tươi): 5.300 - 5.600 đồng/kg

Đài Thơm 8 (tươi): 6.300 - 6.500 đồng/kg

OM 18 (tươi): 6.100 đồng/kg

IR 50404: 5.300 - 5.500 đồng/kg

Nàng Hoa 9: 6.650 - 6.750 đồng/kg

OM 5451 (tươi): 5.700 - 5.900 đồng/kg

Ghi nhận tại An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang và Cần Thơ cho thấy lượng lúa thu hoạch Hè Thu còn ít, giao dịch diễn ra lác đác, giá giữ ổn định. Thương lái hỏi mua có chọn lọc, trong khi nông dân một số nơi chào giá cao hơn mặt bằng, khiến giao dịch chưa bùng nổ. Thị trường nhìn chung đang ở thế cầm chừng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ vụ thu hoạch kế tiếp.

Ngành lúa gạo Việt Nam vững tin trước áp lực từ thị trường toàn cầu nhờ lộ trình chuyển đổi bền vững

Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ, Việt Nam vẫn dẫn đầu thị phần tại Philippines

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu hôm nay 25/6 ghi nhận giảm nhẹ. Gạo 25% tấm hiện được chào bán ở mức 361 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 319 USD/tấn. Riêng gạo 5% tấm giữ ở mức 386 USD/tấn, thấp hơn Thái Lan (394 USD/tấn) và Pakistan (390 USD/tấn), nhưng vẫn cao hơn giá gạo cùng loại của Ấn Độ (379 USD/tấn).

Tại thị trường Philippines, đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, lượng nhập khẩu tính đến ngày 12/6 đã vượt 2 triệu tấn, nhưng tốc độ đã chậm lại so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số một, cung cấp hơn 1,5 triệu tấn gạo, chiếm 75% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines.

Đáng chú ý, Myanmar vươn lên vị trí thứ hai với gần 292.300 tấn, vượt qua Thái Lan (113.171 tấn), trong khi Pakistan và Ấn Độ lần lượt cung cấp 72.841 tấn và 19.309 tấn. Tổng cộng, Cơ quan kiểm dịch Philippines đã cấp 3.322 giấy phép SPS, cho phép nhập tới 2,82 triệu tấn gạo trong thời gian tới.

Dù kỳ vọng sản lượng lúa nội địa tăng nhờ thời tiết thuận lợi và năng suất cải thiện, Philippines vẫn dự kiến nhập khẩu khoảng 3,8–4 triệu tấn gạo trong năm 2025.

Tuy nhiên, theo dự báo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), con số thực tế có thể lên tới 5,4 triệu tấn trong năm nay và 5,5 triệu tấn năm 2026 do dân số gia tăng và vai trò thiết yếu của gạo trong đời sống người dân. Philippines được dự báo sẽ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong nhiều năm tới.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Giá lúa gạo hôm nay 25/6: Biến động nhẹ, thị trường giao dịch trầm lắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO