Giá lúa gạo hôm nay 27/12: Gạo xuất khẩu tăng nhẹ, nguồn cung cuối vụ khan hiếm
Thị trường lúa gạo ngày 27/12 ghi nhận sự phân hóa khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ 100 đồng/kg, trong khi giao dịch nội địa trầm lắng do nguồn cung lúa cuối vụ không còn nhiều.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang và hệ thống lúa gạo Việt Nam, thị trường lúa gạo ngày 27/12 chứng kiến đà tăng nhẹ ở một số phân khúc gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Ngược lại, tại các địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động thu mua lúa tươi diễn ra chậm do lượng hàng tồn thực tế còn rất ít.
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ
Ghi nhận tại các kho, giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu đã được điều chỉnh tăng thêm khoảng 100 đồng/kg. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 hiện dao động trong khoảng 7.600 – 7.700 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 duy trì mức 8.800 – 9.050 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu OM 5451 dao động từ 8.150 – 8.300 đồng/kg.
Các mặt hàng gạo khác như Sóc Thơm (7.500 – 7.600 đồng/kg), CL 555 (7.340 – 7.450 đồng/kg) và OM 18 (8.500 – 8.600 đồng/kg) giữ mặt bằng giá ổn định. Đối với phân khúc gạo thành phẩm, gạo IR 504 hiện được giao dịch ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Các mặt hàng phụ phẩm như tấm ổn định ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg, trong khi cám khô đạt từ 10.000 – 11.000 đồng/kg.

Thị trường lúa tươi duy trì ổn định
Tại khu vực An Giang, giá lúa tươi không có biến động so với phiên trước đó. Nguồn lúa cuối vụ khan hiếm khiến các thương lái và kho mua vào cầm chừng. Mức giá cụ thể như sau:
| Loại lúa | Giá thu mua (VND/kg) |
|---|---|
| Lúa OM 18 | 6.500 – 6.700 |
| Lúa Đài Thơm 8 | 6.500 – 6.700 |
| Lúa OM 4218 | 6.000 – 6.200 |
| Lúa OM 5451 | 5.800 – 6.000 |
| Lúa IR 50404 | 5.500 – 5.600 |
| Lúa OM 34 | 5.200 – 5.400 |
Tại các địa bàn khác như Cần Thơ, Đồng Tháp và Sa Đéc, giao dịch lúa Thu Đông cũng diễn ra khá thưa thớt. Phần lớn các kho lớn tại địa phương đang giữ giá ổn định và chưa có động thái thu mua ồ ạt.
Thị trường bán lẻ và xuất khẩu
Tại các chợ lẻ, giá gạo tiêu dùng đi ngang. Cao nhất là gạo Nàng Nhen với mức 28.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng dao động từ 12.000 – 12.500 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Hương Lài, Thái hạt dài và Nàng Hoa giữ mức từ 20.000 – 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết nhu cầu xuất khẩu vẫn là yếu tố nâng đỡ giá gạo Việt. Gạo thơm 5% tấm hiện được chào bán từ 435 – 460 USD/tấn. Gạo Jasmine duy trì mức 453 – 457 USD/tấn, và gạo 100% tấm ổn định ở mức 319 – 323 USD/tấn.


