Thị trường

Giá nông sản ngày 8/8: Giá tiêu tiếp tục giảm mạnh, giá cà phê quay đầu tăng.

Hùng Cường08/08/2024 05:45

Giá nông sản ngày 8/8: Giá tiêu tiếp tục giảm mạnh 2,000 đồng/kg, Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ 300 - 500 đồng/kg. Dự báo xuất khẩu nông sản cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh

Giá tiêu hôm nay 8/8/2024

Cập nhật giá tiêu ngày 8/8/2024: Giá tiêu trong nước hôm nay dao động từ 135,000 đến 137,000 đồng/kg, giảm nhẹ 2,000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Giá tiêu trung bình tại Việt Nam là 136,400 đồng/kg, với mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai là 137,000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, giá tiêu hiện tại là 137,000 đồng/kg, giảm so với ngày hôm qua.

Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đều có giá tiêu ở mức 136,000 đồng/kg, giảm 2,000 đồng so với ngày trước.

Bình Phước ghi nhận mức giá thấp nhất trong ngày là 135,000 đồng/kg, giảm 2,000 đồng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg)Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg)
Đắk Lắk137,000-2,000
Gia Lai137,000-2,000
Đắk Nông137,000-2,000
Bà Rịa - Vũng Tàu136,000-2,000
Bình Phước135,000-2,000
Đồng Nai136,000-2,000

Giá cà phê hôm nay 8/8/2024

Giá cà phê nằm trong khoảng 120,300 - 121,000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ 300 - 500 đồng/kg.

Mức giá trung bình hiện nay ở quanh mốc 120,900 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 121,000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê ngày 8/8 tăng nhẹ với mức tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, tại Cư M'gar giá đạt 121,000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Buôn Hồ và Ea H'leo đồng loạt được thu mua với giá 120,900 đồng/kg.

Đắk Nông cũng ghi nhận mức giá thu mua cà phê ngày 8/8 là 120,800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 120,700 đồng/kg tại Đắk R'lấp.

Lâm Đồng, tại các huyện như Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lộc, giá cà phê nhân xô hôm nay đều ở mức 120,300 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Kon Tum, mức giá cà phê hôm nay dao động nhẹ, với 120,800 đồng/kg tại Chư Prông và 120,700 đồng/kg tại Pleiku và La Grai.

Ngày 8/8, Giá tiêu tiếp tục giảm mạnh, giá cà phê quay đầu tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 8/8/2024 lúc 4h30 tăng ở mức 3.957 - 4.424 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 4.424 USD/tấn (tăng 41 USD/tấn)

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 8/8/2024 mức tăng từ 232.75 - 241.15 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 242.15 cent/lb (tăng 2.63%)

Dự báo xuất khẩu nông sản cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh

Đầu năm nay, thị trường nông sản nội địa và quốc tế đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với giá cả đạt mức kỷ lục, thúc đẩy các doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu tăng trưởng ấn tượng cho năm 2024.

Trong sáu tháng đầu của năm 2024, Việt Nam đã tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như hồ tiêu và cà phê, đặt mục tiêu xuất khẩu cà phê đạt 5 tỷ USD và hồ tiêu với mục tiêu 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần Phúc Sinh, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của ngành nông sản Việt Nam, với việc xuất khẩu cà phê và hồ tiêu sang hai thị trường lớn là Mỹ và châu Âu tăng trưởng hơn 20% so với năm trước.

Sự tăng giá đột biến của cà phê và hồ tiêu không chỉ giúp Phúc Sinh tăng doanh thu hơn 20% so với cùng kỳ năm trước mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường trong tương lai.

Ngành xuất khẩu rau quả Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đột phá với kỳ vọng đạt doanh thu trên 1 tỷ USD trong năm 2024, một bước tiến quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của ngành.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T Group, sự tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu trái cây nhờ việc liên tục mở rộng thị trường quốc tế, bao gồm Trung Đông và các quốc gia như Australia và New Zealand.

Công ty TNHH Trà Vinh Farm, với sản phẩm chủ lực là mật hoa dừa nước, đã ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu 200% so với năm trước, tập trung tại các thị trường chính như Đức, Hà Lan, Mỹ và đang mở rộng sang Australia.

Trà Vinh Farm đang tích cực hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để tiếp tục mở rộng thị trường, và dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy sự khởi sắc của ngành nông nghiệp Việt Nam, với mức tăng trưởng ổn định và hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay.

Chỉ số giá bán sản phẩm nông nghiệp tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước, với sản phẩm cây hàng năm tăng 11,27% và cây lâu năm tăng ấn tượng 22,3%.

GDP của ngành nông, lâm và thủy sản tăng 3,38%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua, cùng với đó là sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu lên 19%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu lên 57-58 tỷ USD, vượt qua chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Ông Huỳnh Công Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Nhà Huỳnh, nhận định rằng nhu cầu rau quả trên thị trường quốc tế rất lớn và sản phẩm nông sản Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển mạnh mẽ.

Ông Toàn cũng cho rằng, do ảnh hưởng của thời tiết và hạn mặn, nguồn nguyên liệu có biến động nhẹ trong quý III/2024, nhưng công ty đã có kế hoạch chuẩn bị để đảm bảo mục tiêu quý IV được đạt thành công.

Dù xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm nay được dự báo tăng trưởng mạnh, nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn tiếp tục đối mặt với thách thức từ biến động nguồn nguyên liệu và cạnh tranh quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Phan Thị Thắng, nhấn mạnh rằng hàng nông sản và thực phẩm xuất khẩu cần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao và yêu cầu xuất xứ ngày càng khắt khe. Tăng trưởng bền vững và giảm phát thải carbon là xu hướng không thể tránh khỏi, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thích nghi và tuân thủ.

Việt Nam cần chuyển hướng từ xuất khẩu hàng thô sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn để nâng cao sức cạnh tranh và bền vững kinh tế.

Mới nhất
x
x
Giá nông sản ngày 8/8: Giá tiêu tiếp tục giảm mạnh, giá cà phê quay đầu tăng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO