Giá rau xanh cận Tết bất ngờ ‘hạ nhiệt’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng neo giá ở mức cao, cận Tết, các loại rau, củ, quả nhất là rau ăn lá giảm giá khá mạnh, có những loại, giá giảm còn một nửa so với trước.
Ngày Tết, nhu cầu tăng nhưng giá rau xanh ở các chợ lại giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Ngày Tết, nhu cầu tăng nhưng giá rau xanh ở các chợ lại giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Những ngày cận Tết, tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh tấp nập người mua bán. Trong khi giá các loại thực phẩm như thịt lợn, bò, gà… tăng nhẹ thì giá rau xanh lại giảm.

Theo khảo sát, một số loại rau ăn lá như cải cúc, rau khoai, cải ngọt, ngọn bí giá chỉ còn 25.000 đồng/kg (giảm còn một nửa, thậm chí là một phần ba so với cách đây vài tuần); giá các loại củ, quả như bí xanh, cà rốt, khoai tây dao động từ 15.000-20.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg); đậu cô ve, su hào giảm 5.000-10.000 đồng/kg.

Giá rau ăn lá giảm còn một nửa, thậm chí bằng 1/3 so với trước. Riêng củ, quả chỉ giảm nhẹ. Ảnh: Thanh Phúc

Giá rau ăn lá giảm còn một nửa, thậm chí bằng 1/3 so với trước. Riêng củ, quả chỉ giảm nhẹ. Ảnh: Thanh Phúc

Tại các chợ vùng nông thôn, giá rau khá rẻ, theo đó, rau mồng tơi, ngọn bí giá chỉ còn 5.000-7.000 đồng/bó; giá cải cúc, rau khoai, cải ngọt chỉ còn 1.500 – 3.500 đồng/bó.

Chị Đặng Thị Tuyết, một tiểu thương kinh doanh rau tại chợ Quán Lau (phường Trường Thi, TP.Vinh) cho biết: “Cận Tết, nhu cầu rau xanh tăng cao nhưng giá đã hạ nhiệt so với trước. Đó là nhờ nguồn cung dồi dào hơn khi đã rộ thu hoạch rau vụ đông. Hầu hết các loại rau đều giảm giá nhưng giảm mạnh nhất là các loại rau ăn lá; riêng củ, quả chỉ giảm nhẹ do đây là những loại dễ bảo quản, để được lâu, người dân mua trữ Tết nhiều hơn”.

Hiện các vùng trồng đang rộ vụ thu hoạch rau đông xuân. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện các vùng trồng đang rộ vụ thu hoạch rau đông xuân. Ảnh: Thanh Phúc

Không những giá rẻ mà rau cũng đa dạng hơn, tươi và ngon hơn, lượng rau đổ về các chợ cũng nhiều hơn trước. “Cách đây vài tuần, đi chợ mua rau là phải cân nhắc, muốn ăn lẩu cũng khó vì giá rau quá đắt. Nay, cuối năm, cận Tết nhưng giá rau giảm mạnh nên dễ dàng lựa chọn”, bà Nguyễn Thị Hạnh, một người nội trợ cho biết.

Trái ngược với mọi năm, giá rau xanh tăng mạnh vào dịp cận Tết, kéo dài ra đến hết khai hạ thì năm nay, giá rau lại hạ nhiệt, có nhiều loại rau giá giảm sâu. Sở dĩ có sự “bất thường” ấy là do năm nay, nhiều vùng trồng hoa Tết, mưa trái mùa gây ngập úng, mất trắng, để kịp thời vụ, bà con chuyển sang xuống giống các loại rau phục vụ thị trường Tết. Đây cũng là thời điểm rộ thu hoạch rau vụ đông xuân (do thời tiết bất thường nên thu hoạch muộn hơn mọi năm). Do đó, nguồn cung rau nội tỉnh khá dồi dào.

Nguồn cung rau khá dồi dào. Ảnh: Thanh Phúc

Nguồn cung rau khá dồi dào. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài ra, từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc mở cửa trở lại nên lượng rau từ Trung Quốc cũng về nhiều, giúp giá rau hạ nhiệt nhanh. Hiện tại, các loại súp lơ, cải ngọt, bắp cải, củ cải trắng, cà rốt, các loại nấm tươi… của Trung Quốc được bán nhiều tại các chợ. Nguồn cung dồi dào đã khiến giá rau, củ nhanh chóng "hạ nhiệt".

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.