Giá rau xanh tăng gấp đôi sau mưa bão

(Baonghean.vn) - Mưa lớn, ngập lụt, khiến các các mặt hàng thực phẩm, rau xanh "cháy hàng"; giá cả tăng gấp đôi so với ngày thường.

Chợ Vinh, chợ trung tâm và lớn nhất trên địa bàn thành phố, bị ngập úng khiến nhiều hàng hóa của tiểu thương bị hư hỏng nặng; hoạt động của các chợ diễn ra cầm chừng. Còn tiểu thương các chợ trên địa bàn như: chợ Đại học, chợ Hưng Dũng, chợ Quang Trung bày bán hàng hóa ở lòng, lề đường quanh khu vực chợ. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày mưa, nhiều tiểu thương còn biến xe tải thành gian hàng lưu động bán thực phẩm.

Chợ bị ngập lụt, các tiểu thương tràn ra các lề đường buôn bán. Ảnh: Phương Thúy
Chợ bị ngập lụt, các tiểu thương tràn ra các lề đường buôn bán, ảnh chụp khu vực chợ Quang Trung. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều tiểu thương biến xe tải thành quầy hàng di động. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều tiểu thương biến xe tải thành quầy hàng di động. Ảnh: Phương Thúy

Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các mặt hàng đều tăng giá... theo mực nước lụt. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống tăng giá chóng mặt, nhất là rau xanh. Bởi ảnh hưởng thời tiết mưa lớn kéo dài, nên các vùng rau của thành phố Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên,... đều bị thiệt hại nặng nề. Nguồn cung mặt hàng này giảm hẳn vì vậy, giá các loại rau xanh khan hiếm và tăng cao gấp đôi, gấp ba so với trước đây.

Cụ thể như tại chợ Quang Trung,  rau muống bán với giá 10.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với ngày thường; rau cải 8.000 đồng/bó; bầu non 30.000 đồng/kg; rau ngót: 6.000 đồng/bó; rau mùi: 5.000 đồng/bó...

Giá rau muống tăng gấp đôi so với ngày thường 10.000 đồng/ bó. Ảnh; Phương Thúy
Giá rau muống tăng gấp đôi so với ngày thường 10.000 đồng/ bó. Ảnh: Phương Thúy

Chị Nga – một tiểu thương chợ Hưng Dũng cho hay: “Tôi phải đi gom hàng từ sáng sớm. Ngày mưa bão, hàng khan hiếm nên phải tranh giành với các thương lái khác, không kịp phân loại rau...nhưng vẫn không đủ bán”.

Nhu cầu thực phẩm tươi sống tăng mạnh sau mưa bão. Ảnh:  Phương Thúy
Nhu cầu thực phẩm tươi sống tăng mạnh sau mưa. Ảnh: Phương Thúy

Bên cạnh mặt hàng rau, củ, những ngày mưa, nhu cầu các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: cá, tôm, cua, tép... tăng nhiều so với ngày thường. Theo các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng này, hàng không đủ bán. Tuy nhiên giá cả ít biến động và ổn định, như cá chép: 30.000/kg; cá chim: 20.000 đồng/kg; tép: 30.000 đồng/kg...

Trái ngược với ở các chợ truyền thống, tại các siêu thị, sức mua ít. Ảnh: Phương Thúy
Trái ngược với ở các chợ truyền thống, tại các siêu thị, sức mua ổn định. Ảnh: Phương Thúy

Ngược lại với tình trạng “sốt giá” ở các chợ, tại siêu thị, giá cả và sức mua các loại thực phẩm tại đây đều giữ ở mức ổn định. Theo nhân viên siêu thị trên đường Phân Bội Châu cho biết: Siêu thị không tăng giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, cố gắng cung cấp đủ rau xanh nhưng vẫn không đủ để bán”.

Phương Thúy

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.