Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần qua

Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua trong phiên 23/9, giữa lúc số liệu kinh tế yếu kém từ Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu và buộc các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn hơn như vàng.

Vào lúc 17:37 GMT (khoảng 0 giờ 37 phút sáng ngày 24/9 theo giờ Việt Nam), giá vàng tăng 0,5% lên 1.523,51 USD/ounce. Trước đó, giá kim loại quý này đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 6/9 là 1.526,80 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,1% lên 1.531,50 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần qua trong phiên 23/9. Ảnh: THX/TTXVN
Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua trong phiên 23/9. Ảnh: THX/TTXVN

Chiến lược gia cao cấp về hàng hóa Phillip Streible, thuộc RJO Futures, nhận định giá vàng có thể chạm mức 1.550 USD/ounce trong điều kiện thuận lợi như “lãi suất thấp, rủi ro địa chính trị gia tăng, Mỹ và Trung Quốc không đạt được một thỏa thuận thương mại và số liệu yếu kém cho thấy kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái.

Theo kết quả một khảo sát công bố ngày 23/9, hoạt động trong lĩnh vực tư nhân của Đức đã giảm lần đầu tiên trong 6 năm rưỡi qua trong tháng Chín khi hoạt động chế tạo bất ngờ giảm sâu và lĩnh vực dịch vụ bị mất đà, trong khi tăng trưởng kinh doanh tại Eurozne đình trệ.

Trong khi đó, số liệu về Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ tốt hơn dự kiến đã phần nào hỗ trợ các thị trường chứng khoán không bị rớt giá mạnh, song chưa đủ để hạn chế đà đi lên của giá vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá palladium giao ngay khép phiên tăng 0,6% lên 1.650,60 USD/ounce sau khi đã có lúc chạm mức kỷ lục 1.664,50 USD/ounce trước đó trong cùng phiên. Từ đầu tháng Chín đến nay, giá kim loại quý này đã tăng gần 8% (khoảng 115 USD). Giá bạc giao ngay tăng 3,5% lên 18,61 USD/ounce, còn giá bạch kim giao ngay tăng 1,1% lên 955,85 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 19 phút, các công ty vàng bạc niêm yết ở mức 41,98 - 42,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.