Giá xăng ngày mai có thể tăng 1.300 đồng/lít

Theo Phương Đông (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giá nhiên liệu tại thị trường Singapore tăng 8,7-11,4% nên mỗi lít xăng dầu trong nước ngày mai có thể tăng 900-1.300 đồng.
Giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore đã tăng mạnh trong nửa tháng qua. Đây là tham chiếu để liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh mức bán lẻ trong nước nên nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ nhảy vọt từ 15h chiều mai.

Bình quân giá bán lẻ xăng 92 giai đoạn này là 67,29 USD một thùng, tăng 8,7% so với chu kỳ trước. Xăng 95 tăng xấp xỉ 9% lên 68,79 USD một thùng và có ngày vượt 71 USD một thùng. Dầu hỏa và diesel biến động mạnh nhất, cao hơn kỳ trước 9,7% và 11,4%, lần lượt lên 66,31 USD và 68,01 USD một thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại TP HCM nhận định, thị trường nhiên liệu đang lên nhanh do các thông tin như OPEC vẫn muốn cắt giảm sản lượng trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh, còn Trung Quốc tăng cường nhập khẩu. Giá xăng dầu trong nước vì thế khó tránh được đà tăng theo xu hướng thế giới.
Giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh. Ảnh minh họa.
Giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh. Ảnh minh họa.

"Mỗi lít xăng ngày mai có thể tăng 1.050 - 1.300 đồng, còn dầu tăng trên 900 đồng. Nhiều khả năng cơ quan điều hành sẽ sử dụng quỹ bình ổn để hạn chế mức tăng đột biến sau Tết", vị này dự đoán.

Kỳ trước, liên Bộ Công Thương - Tài chính giữ nguyên giá xăng E5 RON 92 là 16.309 đồng một lít. RON 95 là 17.270 đồng. Dầu diesel là 13.042 đồng. Dầu hỏa là 11.908 đồng. Dầu madut 12.622 đồng một kg. Cơ quan điều hành cũng chi 603 - 1.729 đồng từ quỹ để bù cho từng mặt hàng xăng dầu./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.