Giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh

Giá nhiên liệu trên thế giới biến động mạnh nên kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng tới 1.600 đồng một lít.


Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19/10 của RON 92 bình quân 95,89 USD một thùng, xăng RON 95 là 98,63 USD một thùng, cùng tăng 9% so với kỳ trước. Giá dầu cũng biến động mạnh, có thời điểm lên trên 96 USD một thùng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM, giá xăng thế giới những ngày qua tăng rất mạnh. Nếu nhà quản lý không trích Quỹ bình ổn, kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể tăng quanh mức 1.400-1.600 đồng một lít. Còn giá dầu điều chỉnh 200-1.200 đồng. Đây có thể là lần tăng thứ 4 liên tiếp trong vòng hơn 1 tháng qua. Như vậy, nếu giá xăng ngày mai tăng đúng như dự báo, mỗi lít có thể tiến gần với 25.000 đồng - mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Ngược lại, nếu cơ quan quản lý trích và sử dụng Quỹ bình ổn theo tỷ lệ 50/50 (tức 50% sử dụng quỹ, 50% giảm), giá xăng sẽ điều chỉnh quanh mức 700-800 đồng một lít. Còn giá dầu tăng 200-600 đồng một lít.

Đồng quan điểm, lãnh đạo doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết, giá dầu biến động mạnh, tuy nhiên, với tình hình hiện nay có thể nhà điều hành sẽ sử dụng quỹ thay vì cho tăng mạnh.

Theo lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối, tính từ đầu năm đến nay, gía xăng dầu thế giới đã tăng 60-70%. Nguyên nhân là tình trạng thiếu than và khí đốt ở Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu nên nhiều quốc gia phải chuyển sang dùng dầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia cung ứng dầu không thể tăng nhanh mức sản lượng để cung ứng như thỏa thuận, đẩy giá dầu tăng cao.

Tại kỳ điều hành 11/10, mỗi lít xăng tăng 930-970 đồng và dầu tăng 510-980 đồng. Theo đó, RON 92 lên mức 21.680 đồng một lít, RON 95 là 22.870 đồng một lít. Dầu hỏa tăng lên 16.620 đồng một lít, dầu diesel là 17.540 đồng một lít, dầu madut là 17.090 đồng một kg.

Cơ quan điều hành tiếp tục không trích quỹ bình ổn cho tất cả mặt hàng, nhưng chi quỹ 950 đồng với xăng E5 RON 92 (tăng 100 đồng mỗi lít so với kỳ trước) và 150 đồng với dầu diesel, 100 đồng cho dầu hỏa.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.