Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục được kìm giữ?

Giá xăng trên thị trường thế giới chỉ giảm nhẹ nên theo các doanh nghiệp đầu mối, giá trong nước có thể giữ nguyên trong kỳ điều hành 20/12.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, bình quân 15 ngày qua giá thành phẩm trên thị trường Singapore ở mức trên 73 USD một thùng, tương đương mức trung bình của 15 ngày trước đó. Vì thế, trong đợt điều chỉnh giá bán lẻ ngày mai (20/12) giá xăng trong nước có thể sẽ giữ nguyên giá bán như hiện hành.

Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, thời gian qua giá xăng trên thị trường thế giới khá ổn, không có điều chỉnh nhiều, do đó, giá xăng dầu thị trường trong nước cũng sẽ ổn định.

“Giá xăng dầu chỉ giảm nhẹ khoảng 0,1% so với kỳ trước đó. Do đó, nhà điều hành có thể giảm sử dụng quỹ bình ổn nên giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều chỉnh 20/12 sẽ giữ nguyên. Đây có thể là lần điều chỉnh thứ hai giá xăng ổn định trong tháng qua”, lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM nói.

Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục được kìm

Tại kỳ điều chỉnh hôm 5/12 các mặt hàng xăng, dầu bán lẻ trong nước hầu hết được giữ nguyên giá bán; duy nhất mặt hàng dầu diesel tăng 150 đồng một lít.

Theo đó, mỗi lít xăng RON 92 vẫn có giá 18.580 đồng, xăng E5 giá bán tối đa 18.243 đồng một lít; dầu hoả là 13.617 đồng và dầu madut tối đa 12.382 đồng một kg. Riêng dầu diesel giá bán tối đa mới là 15.169 đồng một lít.

Cùng với đó nhà điều hành đã sử dụng công cụ bình ổn giá từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để "kìm" đà tăng của giá bán trong nước. Với xăng RON 92 giảm 15 đồng một lít so với kỳ điều hành liền kề, về mức 585 đồng; xăng E5 tăng chi quỹ lên 604 đồng một lít. Dầu hỏa và dầu diesel có mức chi quỹ mới tăng thêm lần lượt là 485 đồng và 388 đồng mỗi lít.

Theo Báo Tiền phong

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.