Giải “bẫy chiến thuật” của thầy Park Hang Seo sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia

Theo Trọng Vũ (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đội tuyển Việt Nam buộc Malaysia đẩy cao đội hình, rồi sơ hở ở phía sau cho chúng ta khai thác. Đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện tại quá biến hóa và nhuần nhuyễn. 

Ông đánh giá thế nào về lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận này?

Cựu HLV Đoàn Minh Xương: Phải thừa nhận là đội tuyển Việt Nam đá rất thông minh và khôn ngoan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo phòng ngự rất điềm đạm, tấn công thì không nôn nóng. Việc đội nhường sân cho đối thủ trong khoảng chục phút đầu cũng nằm trong tính toán của đội, dụ đối phương rơi vào bẫy.

Tức là Malaysia cũng bị bất ngờ về lối chơi của đội tuyển Việt Nam, và mắc mưu đội bóng của HLV Park Hang Seo, thưa ông? 

Cựu HLV Đoàn Minh Xương.
Cựu HLV Đoàn Minh Xương.

Họ bất ngờ khi đột ngột họ có quá nhiều bóng để khống chế. Từ chỗ đột ngột có nhiều bóng để tấn công, họ là đội đẩy cao đội hình trước, đẩy 2 hậu vệ cánh lên rất cao để tấn công. Nhưng cũng chính vì việc đẩy 2 hậu vệ cánh lên của Malaysia khiến họ rơi vào bẫy của đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng đầu tiên của chúng ta chính là đến từ pha phản công ở biên, Văn Hậu từ cánh trái chuyền vào giữa cho Anh Đức, trước khi bóng đến chân Công Phượng và Công Phượng ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng thứ 2 ở đầu hiệp 2 cũng vậy. Chúng ta đá chậm rãi khi hiệp 2 bắt đầu, sau khi đã dẫn trước, còn Malaysia dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, rồi thua tiếp bàn thứ 2.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương: Vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn dùng 2 tiền vệ tấn công là Quang Hải và Xuân Trường ngay từ đầu, không dùng tiền vệ phòng ngự thực thụ trong đội hình xuất phát? 

Đội tuyển Việt Nam khiến đối phương bất ngờ. Ảnh: Gia Hưng
Đội tuyển Việt Nam khiến đối phương bất ngờ. Ảnh: Gia Hưng

Có 2 nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, do đội tuyển ngay từ đầu chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Malaysia, nên đội hình không dâng cao, mà không dâng cao thì không cần tiền vệ đánh chặn, hòng ngăn chặn các pha phản đòn của đối phương.

Thứ hai, chúng ta không có tiền vệ phòng ngự thực thụ trong đội hình xuất phát, nhưng đang sử dụng một tiền vệ trung tâm “ảo” rất đáng giá, đó là Đình Trọng. Rất nhiều tình huống Đình Trọng lao lên hỗ trợ cho 2 tiền vệ trung tâm phía trước mặt anh, hóa giải rất hiệu quả những đường bóng của đối phương, như một libero. Ngoài ra, cự ly đội hình hợp lý, các vị trí ở gần như cũng giúp cho việc hỗ trợ nhau, hỗ trợ phòng ngự tốt hơn.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương: Còn về con người thì sao, những con người của chúng ta dường như đang cho phép HLV Park Hang Seo có nhiều phương án bố trí nhân sự khác nhau?

Tôi nói về trường hợp Phan Văn Đức thay Văn Quyết ngay từ đầu, đây cũng là bất ngờ. Rõ ràng là nhân sự đồng đều giúp cho ông Park có điều kiện cho việc sử dụng nhiều phương án khác nhau, người này thay người kia mà đội tuyển vẫn không giảm sức mạnh. Văn Đức khỏe hơn nên được bố trí đá từ đầu, để hỗ trợ tốt hơn cho các vị trí xung quanh.

Quế Ngọc Hải cũng chững chạc hẳn so với AFF 2016, cũng thay thế rất tốt vị trí của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Ngọc Hải lại có lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp, nên đúng là tùy đối thủ mà chúng ta bố trí nhân sự phù hợp, và con người mà chúng ta đang sở hữu cho phép điều đó.

Chỉ một sơ đồ cơ bản là 3-4-3, nhưng hiện tại đội tuyển Việt Nam có thể chơi với rất nhiều phương án khác nhau xung quanh sơ đồ ấy, chúng ta đá tấn công hoặc đá phản công đều được. Các cầu thủ Việt Nam đang trưởng thành đáng kể, hệ thống của toàn đội cũng rất nhuần nhuyễn, sau thành công ở 2 giải U23 châu Á và Asiad!

Xin cảm ơn ông!

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.