Giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50.000 USD

Theo Sỹ Hưng (nld.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàng chục trinh sát ập vào căn nhà trọ, giải cứu thành công 2 bé gái 5 tuổi và 3 tuổi đang bị một người phụ nữ bắt cóc để đòi 50.000 USD tiền chuộc.
Tối 10/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 11 giải cứu thành công 2 bé gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50.000 USD.

Trước đó, ngày 7/3, anh Trần Hoàng (ngụ quận 11) đến công an địa phương trình báo 2 con gái của anh là cháu Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) bị kẻ lạ bắt cóc, yêu cầu mang 50.000 USD đến chuộc.

Hai bé gái được trinh sát giải cứu thành công trong vụ bắt cóc
Hai bé gái được trinh sát giải cứu thành công trong vụ bắt cóc
Lấy thông tin nhanh từ anh Hoàng, công an được biết anh có thời gian kinh doanh nhà hàng nhưng đến nay đã sang nhượng cho người khác. Anh Hoàng có 2 đời vợ, 3 người con, cháu M.A và B.A là con của người vợ sau. Sau khi ly hôn với người vợ này, anh Hoàng nhận nuôi 2 con gái nhiều năm qua.

Chiều 7/3, không thấy 2 con gái đi học về như thường lệ, anh Hoàng cùng người thân lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Đến 2 ngày sau, mẹ anh Hoàng bất ngờ nhận được 1 đoạn clip ghi hình bé B.N kèm theo dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: "Bọn tao cần 50.000 USD. Mày phải viết một tờ giấy đảm bảo không thưa kiện gì hết… Muốn gặp con chiều 9-3 thì đem 50.000 USD đến Công ty cao su Dầu Tiếng để chuộc…".

Bàng hoàng trước sự việc trên, gia đình anh Hoàng đã âm thầm đến trụ sở công an cầu cứu.

Tiếp nhận sự việc, Công an quận 11 đã báo cáo toàn bộ lên Ban giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ sớm giải cứu 2 cháu bé.

Chiều 9/3, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào căn phòng trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân bắt giữ cô gái tên Dung, từng có thời gian giúp việc cho gia đình anh Hoàng. Riêng 2 bé gái nhanh chóng được đưa về trụ sở công an chăm sóc rồi bàn giao lại cho gia đình anh Hoàng.

Qua đấu tranh, công an xác định có 1 Việt kiều Mỹ là bà H. liên quan đến vụ việc nên mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, bà H. không thừa nhận bắt cóc 2 cháu bé để đòi tiền chuộc 50.000 USD.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.