Giải cứu hàng trăm người di cư trên sa mạc; Mỹ trừng phạt công ty châu Âu làm ăn với Iran

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Putin và Trump tại Helsinki; Thành viên thứ 8 trong nội các Thủ tướng Anh từ chức; Quân đội Syria chiếm được ngọn đồi chiến lược nhất ở Daraa; Triều Tiên tiến hành đợt ân xá đầu tiên trong vòng 3 năm; Niger giải cứu hàng trăm người di cư bị bỏ mặc trên sa mạc...

Putin bàn về quan hệ song phương, tình hình Triều Tiên trong cuộc gặp Trump

Trump và Putin chào hỏi khi gặp nhau tại Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: AFP.

Trump và Putin chào hỏi khi gặp nhau tại Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh:AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.

Hai lãnh đạo sau đó có cuộc gặp riêng kéo dài hơn hai giờ và gặp song phương mở rộng, tổ chức họp báo chung sau hội nghị. Tổng thống Trump và Putin ca ngợi bước khởi đầu mới trong quan hệ sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Phần Lan. 

Trung Quốc và EU đàm phán thương mại

Trung Quoc va EU dam phan thuong mai trong luc Trump gap Putin hinh anh 2

Chủ tịch Hội đồng châu Âu gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh:Reuters.

Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đến Bắc Kinh gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng một số quan chức. Phát biểu sau cuộc đàm phán, ông Donald Tusk kêu gọi Mỹ, Nga và Trung Quốc hợp tác nhằm tránh nguy cơ xảy ra "hỗn loạn và mâu thuẫn" về thương mại. 

Ông Tusk đồng thời cho rằng các quốc gia đang đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục đưa ra các loại thuế trừng phạt lẫn nhau và gia tăng căng thẳng tại Ukraine và Syria, hoặc là cùng hướng đến những giải pháp chung dựa trên luật lệ công bằng.

Thành viên thứ 8 trong Nội các từ chức sau đề xuất "Brexit mềm" của Thủ tướng Anh

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May (phải), Cựu Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và ông Robert Courts (giữa) tại Hanborough ngày 15/10/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội ngày 15/7, ông Robert Courts, một nghị sĩ thân tín, đã thông báo quyết định từ chức khỏi vị trí Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh. Ông Courts lý giải rằng ông cảm thấy "không còn là chính mình" khi bị buộc phải bảo vệ cho kế hoạch "Brexit mềm" của Thủ tướng May. 

Như vậy chỉ chưa tới 2 tuần, Thủ tướng Anh đã nhận đơn từ chức của 8 thành viên nội các. Người đầu tiên có động thái này là Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit David Davis, tiếp theo là Ngoại trưởng Boris Johnson cùng một số bộ trưởng khác đã có quyết định tượng tự chỉ vài ngày sau đó.

Quân đội Syria chiếm được ngọn đồi chiến lược nhất ở Daraa

Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của quân nổi dậy tại thành phố Daraa ngày 23/3. Nguồn: AFP/TTXVN
Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của quân nổi dậy tại thành phố Daraa ngày 23/3. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo Tân hoa xã, hãng thông tấn SANA đưa tin, quân đội Syria đã chiếm được Al-Harrah, quả đồi cao nhất và chiến lược nhất ở vùng Daraa thuộc Tây Bắc nước này, nơi có thể quan sát khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. 

Trước đó, ngày 15/7, hàng trăm tay súng phiến quân và gia đình của họ rời thành phố Daraa, Tây Nam Syria, để tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại miền Bắc. Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn mà các nhóm nổi dậy đạt được với chính quyền Damascus hồi tuần trước. 

Chất Novichok đầu độc công dân Anh được đựng trong lọ nước hoa

Chân dung ông Charlie Rowley (phải) và bà Dawn Sturgess (trái), hai nạn nhân của vụ phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Nguồn: AFP/TTXVN

Chân dung ông Charlie Rowley (phải) và bà Dawn Sturgess (trái), hai nạn nhân của vụ phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Nguồn: AFP/TTXVN

AFP đưa tin Charlie Rowley, một trong số hai công dân Anh bị phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok hôm 30/6, đã phát hiện chất này được đựng trong một lọ nước hoa.

Em trai của nạn nhân là Matthew Rowley tiết lộ với BBC News rằng anh trai 45 tuổi của mình đã nói rằng anh nhặt được lọ nước hoa đó. Hiện, cảnh sát Anh từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Triều Tiên tiến hành đợt ân xá đầu tiên trong vòng 3 năm

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin chính quyền nước này sẽ tiến hành đợt ân xá mới nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước vào tháng 9 tới. Đây là lệnh ân xá đầu tiên của Triều Tiên trong 3 năm qua.

Theo KCNA, lệnh ân xá sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới và chính phủ cùng các cơ quan hữu quan của Triều Tiên sẽ xây dựng kế hoạch để đảm bảo những tù nhân được ân xá ổn định cuộc sống và có công việc sau khi ra tù. Tuy nhiên, KCNA không đề cập cụ thể tới quy mô ân xá lần này.

Mỹ từ chối miễn trừ châu Âu khỏi các biện pháp trừng phạt Iran

Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP cho biết Washington sẽ không thay đổi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty kinh doanh đang hoạt động tại Iran, bất chấp đề nghị của châu Âu miễn trừng phạt các công ty của khối này đang làm ăn với Tehran. 

Các công ty quốc tế hoạt động tại Iran đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt trong vài tuần tới sau khi Washington khước từ yêu cầu của các quan chức cấp cao châu Âu về việc miễn trừng phạt các ngành công nghiệp quan trọng nhằm giúp duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Niger giải cứu hàng trăm người di cư bị bỏ mặc trên sa mạc

Người di cư châu Phi. Nguồn: AFP
Người di cư châu Phi. Nguồn: AFP

Giới chức Niger cho biết nước này đã giải cứu gần 600 người di cư châu Phi bị bỏ mặc tại sa mạc ở nước láng giềng Algeria gần biên giới với Niger trong tình trạng sức khỏe kém, thiếu thốn thức ăn và nước uống.

Nhiều người đang bị ốm và được các nhân viên y tế địa phương cũng như nhân viên của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) chăm sóc. Những người di cư này được cho là đang tìm cách để sang châu Âu. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.