Giải cứu thành công 3 phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Trọng Tuấn - Mạnh Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nghe lời dụ dỗ của 2 phụ nữ ở huyện Kỳ Sơn và Tương Dương ra nước ngoài làm việc với mức lương cao nhưng thực tế là bị bán làm vợ. Bỏ trốn không thành công, bị bắt nhốt, đánh đập chỉ đến khi lực lượng chức năng vào cuộc các em mới được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài. Các nạn nhân đã được trở về đoàn tụ với gia đình sau một thời gian bị bán nơi xứ người.

Ba nạn nhân được giải cứu gồm: Vi Thị D (SN 1987), trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông; Vi Thị S (SN 2001) và Vi Thị M (SN 1978) đều trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương. Trong đó Vi Thị S và Vi Thị M là người trong cùng gia đình.

Các nạn nhân được lực lượng chức năng giải cứu trở về. Ảnh: Mạnh Cường
 Các nạn nhân được lực lượng chức năng giải cứu trở về. Ảnh: Mạnh Cường
Trước đó, vào tháng 7/2018, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra, xác minh đường dây mua bán người xảy ra tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.
Xác định được thông tin có chị Vi Thị D, trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông đã bị đối tượng Vi Thị Chiều (SN 1992), trú tại bản Định Yên, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương lừa đưa sang nước ngoài bán.
Đến tháng 3/2019, qua một số nguồn tin và đặc biệt từ nguồn tin do gia đình cung cấp, cơ quan công an xác định được, trong thời gian bị bán ra nước ngoài, Vi Thị D đã có lần bỏ trốn nhưng bị bắt lại và hiện đang bị các đối tượng nhốt, đánh đập thậm tệ.
Các đối tượng yêu cầu nếu Vi Thị D muốn trở về Việt Nam thì gia đình phải đưa một khoản tiền chuộc lớn bọn chúng mới thả người.
Trường hợp hai chị em Vi Thị M và Vi Thị S, do nghe lời dụ dỗ của một người phụ nữ tên Kim, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nên vào khoảng đầu năm 2018 Vi Thị M đã đồng ý ra nước ngoài làm việc với lời hứa hẹn sẽ có mức lương cao.
Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, Vi Thị M đã bị đối tượng Kim lừa bán. Qua mạng xã hội, Vi Thị M đã liên lạc được với em gái ở nhà là Vi Thị S. Khi biết chị Vi Thị M bị lừa bán qua nước ngoài, đầu tháng 4/2019 Vi Thị S đã quyết định sang để đón chị về, tuy nhiên khi qua đó thì bị các đối tượng người nước ngoài giữ lại.
Vì đã từng một lần bị lừa bán qua biên giới và được giải cứu, Vi Thị S tìm cách liên lạc được với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và cầu cứu.
Sau khi nhận được nguồn tin từ gia đình chị Vi Thị D và liên lạc của Vi Thị S, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các phương án giải cứu. Công an Nghệ An đã phối hợp với tổ chức Rồng xanh, cùng các lực lượng trong và ngoài nước tìm và giải cứu thành công các nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.